Chặn vụ mang nhiều hung khí đi hỗn chiến từ mâu thuẫn trên mạng

Thứ Ba, 07/04/2020 17:35  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 7-4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ngăn chặn một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trên đường Bùi Văn Hòa (TP.Biên Hòa).

Đối tượng Trần Tuấn Hải tại công an P.Long Bình Tân. Ảnh: Công an

Lúc 20 giờ tối 6-4, tổ tuần tra số 2 của Công an tỉnh gồm 3 lực lượng (Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự) thực hiện tuần tra trên tuyến đường Bùi Văn Hòa thuộc tổ 39, KP.3, P.Long Bình Tân thì phát hiện một nhóm đối tượng khả nghi.

Tổ tuần tra áp sát nhóm đối tượng để tiến hành kiểm tra hành chính thì một số đối tượng bỏ chạy.

Tổ tuần tra giữ được một đối tượng, cùng tang vật gồm: dao, rựa, mã tấu nên đã tiến hành áp tải về trụ sở cơ quan Công an.

Tại Cơ quan công an, đối tượng khai tên: Trần Tuấn Hải (SN 2004, quê xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

Hải khai, do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với một đối tượng tên Đức Anh, nhà ở khu phố Vườn Dừa, P. Phước Tân, TP.Biên Hòa nên Hải đã nhờ đối tượng tên Minh gọi người đi đánh Đức Anh.

Minh nhận lời và gọi thêm một số đối tượng đi cùng Hải. Các đối tượng đã chuẩn bị hung khí gồm: dao tự chế, dao rựa và xe máy để đi đánh nhau với nhóm của Đức Anh.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Khi các đối tượng đang tập trung tại khu vực gần cây xăng cổng 11 thì bị lực lượng tuần tra phát hiện nên bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác thông báo Công an phường Phước Tân, TP.Biên Hòa phối hợp truy bắt các đối tượng bỏ chạy gồm: Lê Anh Tú (SN 2003, ngụ tại phường Phước Tân), Đinh Thiện Kiên, (SN 2000, ngụ tại phường Long Bình), Trần Văn Hải, SN 2000, ngụ tại phường Long Bình Tân).

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang