Dòng người làm thuê ở Campuchia lén lút vượt biên

Thứ Ba, 31/08/2021 11:50  | Thiện Thảo

|

(CATP) Trước diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, người dân làm thuê từ nước bạn lén lút nhập cảnh trái phép vào biên giới, không tuân thủ theo quy tác phòng, chống dịch. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Bơi xuồng nhập cảnh

Khoảng 10 giờ 10 ngày 27-8, trong lúc tuần tra khu vực ấp Tân Thạnh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú), Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện 2 phụ nữ bơi xuồng có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra hành chính. Tại đây, hai chị em ruột Nguyễn Thị Thúy (48 tuổi) và Nguyễn Thị The (40 tuổi) đã đi từ Campuchia vào Việt Nam khai nhận: tháng 12-2019, hai người sang làm thuê tại xã Prek Chrey (huyện Kaoh Thum, tỉnh Caldal, Campuchia). Do tình hình dịch phức tạp nên ngày 27-8, cả hai nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Đến 18 giờ cùng ngày, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đồn tuần tra đến địa bàn ấp An Hòa, xã Khánh An tiếp tục phát hiện Nguyễn Văn Út (48 tuổi) bơi xuồng từ biên giới Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Kết quả test nhanh cho thấy 3 đối tượng âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi ra Quyết định xử phạt cả 3 về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định" mỗi người 4 triệu đồng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Ba đối tượng nhập cảnh trái phép ngày 27-8 bị Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt giữ

Tính từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt, xử lý 1.147 vụ, liên quan 2.304 đối tượng về các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới. Qua đó, khởi tố 1 vụ liên quan 3 đối tượng về hành vi "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"; xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 7,78 tỷ đồng. Chỉ trong 20 phút ngày 19-8 (từ 16 giờ - 16 giờ 20 phút), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Cụ thể, khi lực lượng công tác của Đồn tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 thì phát hiện Lê Hoàng Viết Tường (29 tuổi) và Co Sêm (50 tuổi) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bước đầu Sêm khai đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê, mua lúa; còn Tường xuất cảnh hợp pháp theo diện xuất khẩu lao động nhưng do ảnh hưởng dịch, không còn việc làm nên tìm cách trở về quê.

Trước đó một ngày, Đồn Biên phòng Phú Hữu cũng phát hiện 2 vụ nhập cảnh trái phép, gồm: Trần Văn Mạnh (31 tuổi), Đỗ Văn Thảo (24 tuổi) và Trần Văn Khải (41 tuổi). Các đối tượng khai qua nước bạn làm thuê nhưng gặp ngay dịch bùng phát không có việc làm nên lén lút về quê.

Những người nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Bình Thạnh phát hiện

Đa phần do thất nghiệp

Khoảng 7 giờ 30 ngày 16-8, tại khu vực gần Cột mốc 238 (3), thuộc ấp 1 (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự), Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, gồm: Phạm Hoàng Yến (38 tuổi), Phạm Hoàng Tuấn (36 tuổi), Phạm Hoàng Thanh (32 tuổi), Trần Văn Sang (45 tuổi) và Nguyễn Văn Kha (61 tuổi). Các đối tượng khai cách đây khoảng một tháng sang Campuchia làm thuê tại huyện Pèm Chô, tỉnh Prayveng. Do dịch Covid-19, bị thất nghiệp nên họ tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đến kênh Mộc Rá (ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự), phát hiện 10 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Qua xác minh, nhóm này xuất cảnh sang Campuchia làm thuê từ đầu tháng 4-2021, đến nay do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến thất nghiệp đã lén lút về quê.

Tại Kiên Giang, lực lượng Đồn Biên phòng tỉnh phát hiện 4 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tại khu vực mốc 301/1. Qua làm việc, các đối tượng khai đã lén lút sang Campuchia rồi vào casino gần TP.Sihanutvin (Vương quốc Campuchia) làm thuê từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý. Gần đây, các cửa khẩu đóng, cấm người qua lại và casino không có khách, nên cả 4 người lén về Việt Nam nhằm trốn cách ly y tế.

Cuối tháng 7-2021, tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ người thanh niên He Wei (33 tuổi, quê tỉnh HuNan) đang nhập cảnh trái phép tại khu vực đường đi cột mốc 314 thuộc tổ 9, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên). Đối tượng khai đi từ Campuchia theo đường biển để vào Việt Nam nhằm trốn cách ly, nếu vượt biên trót lọt sẽ đón xe về TPHCM để bay về Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang