Nhiều gia đình thả cá chép tiễn Táo quân từ sáng sớm

Thứ Hai, 28/01/2019 09:07  | Thể Trịnh

|

(CAO) Theo văn hóa truyền thống, ngày 23 tháng Chạp người dân Việt khắp nơi dọn vệ sinh góc bếp để đưa Táo quân lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng, và phương tiện không thể thiếu cho Táo quân chính là cá chép hồng.

Cá chép vàng phục vụ người dân được bán ở các chợ TP.Biên Hòa, Đồng Nai từ sáng sớm
Những mặt hàng như hoa cúc vạn thọ và kẹo thèo lèo cũng là không thể thiếu trong ngày 23 tháng Chạp
Người dân phóng sinh cá trên sông Đồng Nai từ sáng sớm
Nhiều người tranh thủ đưa Táo quân lên thiên đình sớm để "đường sá hanh thông"

Theo ghi nhận của PV vào sáng nay 28-1( tức 23 tháng Chạp) người dân TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đi chợ từ sáng sớm để chọn mua cá chép hồng làm phương tiện cúng Táo quân lên thiên đình. Sau khi dọn dẹp góc bếp, hoá vàng, hoá chân nhang nhiều người cũng tranh thủ đem cá vàng ra sông phóng sinh.

Anh Quý một người dân đem cá đi phóng sinh cho biết: “Đây là phong tục truyền thống, vào ngày này sau khi thắp nhang khấn cầu xong, tôi đem cá chép thả sông Đồng Nai. Đưa Táo quân lên thiên đình sớm cho đường xá thông thoáng và thuận tiện”.

Cá chép tiễn ông Táo đã về đầy chợ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang