Cứu sống sản phụ hôn mê nguy kịch do băng huyết sau sinh lúc nửa đêm

Thứ Hai, 19/12/2016 01:42  | Ngô Đồng

|

(CAO) Bệnh nhân đang trên đường chuyển viện đến BV Chợ Rẫy với chẩn đoán choáng mất máu/bệnh nhân cắt bán phần tử cung do băng huyết sau sinh có rối loạn đông máu. Trên đường chuyển, bệnh nhân đột ngột trở nặng đe doạ ngưng tim.

Thông tin từ BV Hùng Vương cho biết, BV vừa phối hợp cứu kịp thời một sản phụ trong cơn nguy kịch nhờ qui trình báo động đỏ liên viện.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 16-12, BV Quận Tân Phú đã tiếp nhận sản phụ N.T.K.Đ (SN 1983, ngụ Củ Chi) do xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi đưa vào. Khi đưa tới viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do mất máu nhiều, hôn mê.

Cứu sống thai phụ vỡ thai ngoài tử cung
 

Các y bác sĩ trực của bệnh viện Quận Tân phú tiến hành nhanh chóng thăm khám bệnh nhân, đánh giá tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện trong tình trạng mê sâu, mạch bằng 0, huyết áp không đo được.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện. Các y bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức cùng lúc ổn định huyết áp, xét nghiệm và chuẩn bị truyền máu khẩn, chuyển gấp bệnh nhân đến khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhân dân 115 đễ được hỗ trợ.

Ngay sau đó, các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện nhân dân 115 đã nhanh chóng đến Bệnh viện quận Tân Phú và tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Đến hơn 1 giờ 30 sáng ngày 17-12, ca phẫu thuật hoàn thành, tình trạng bệnh nhân tạm ổn, qua cơn nguy kịch và được chuyển về Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục điều trị. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Hùng Vương.

Được biết, ban đầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi định chuyển bệnh nhân N.T.K.Đ đến Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán choáng, mất máu do bệnh nhân cắt bán phần tử cung, băng huyết có rối loạn đông máu sau khi sinh 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên khi đang trên đường chuyển viện, bệnh nhân đột ngột trở nặng, đe dọa ngưng tim nên đã đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quận Tân Phú để cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang