Đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Afghanistan khiến 33 người chết

Thứ Bảy, 23/04/2022 12:29  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 23-4, AAP đưa tin một vụ nổ đã xé toạc nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni ở thành phố Kunduz, miền bắc Afghanistan, làm ít nhất 33 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào ngày 22-4 (giờ địa phương). 

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của chính quyền Taliban, xác nhận số người chết thông qua Twitter và cho biết 43 người cũng bị thương.

"Thủ phạm của những vụ việc này là ... các phần tử xấu xa và những nỗ lực nghiêm túc đang được thực hiện để bắt giữ và trừng phạt chúng" - ông nói.

Không rõ ai là người đứng sau vụ nổ mà chỉ huy địa phương cho biết đã đánh trúng nhà thờ Hồi giáo trong các buổi cầu nguyện hôm 22-4.

Đền thờ Hồi giáo bị tấn công gây thương vong lớn ở Afghanistan 

Trước đó, một số vụ nổ do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công các thành phố phía bắc Kunduz và Mazar-i-Sharif hôm 21-4.

Các nhà cầm quyền Taliban của Afghanistan nói rằng họ đã đảm bảo an toàn cho đất nước kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 nhưng các quan chức và nhà phân tích quốc tế cho rằng nguy cơ bùng nổ bạo lực quân sự vẫn còn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang