Tiêm kích Su-30 Ấn Độ rơi khi bay thử nghiệm cùng 2 phi công

Thứ Năm, 28/06/2018 18:48

|

(CAO) Theo Defense Blog hộm 27-6 cho biết, một chiếc tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ đã rơi xuống cánh đồng ở thị trấn Pimpalgaon Baswant, Maharashtra khi đang trong quá trình bay thử nhiệm. May mắn là hai phi công đã kịp thời bung dù nhảy ra bên ngoài trước khi máy bay rơi.

Các chuyên gia kỹ thuật đã được cử đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo nhận định ban đầu nhiều khả năng là do lỗi kỹ thuật. Đây được xác định là một trong những chiếc máy bay nằm trong hợp đồng với Nga, trị giá lên tới 12 tỷ USD, bao gồm khoảng 272 chiếc Su-30MKI. Phiên bản sản xuất cho Ấn Độ cũng được phía Nga xác nhận là phiên bản đặc biệt, với nhiều "ưu đãi".

Hiện trường vụ rơi tiêm kích Su-30MKI ở một cánh đồng tại Ấn Độ - Ảnh: Defense Blog

Dù là một trong những phiên bản hiện đại nhưng do khả năng bảo dưỡng kém, cũng như trình độ nhân viên kỹ thuật chưa cao, khiến cho những chiếc Su-30MKI của Ấn Độ thường xuyên bị tai nạn và hư hỏng. Ít nhất 8 chiếc Su-30MKI của không quân Ấn Độ đã rơi do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đa phần vẫn là do lỗi kỹ thuật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang