Tình báo Anh: IS có thể tấn công các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng châu Á

Thứ Hai, 29/04/2019 16:38

|

(CAO) Theo Sunday Telegraph ngày 29-4 đưa tin, tình báo Anh hiện đang lo ngại sau khi thu thập được một số thông tin cho rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sắp tới sẽ tiến hành những cuộc tấn công gây thương vong lớn tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng châu Á.

Thông báo này được các quan chức tình báo Anh đưa ra hôm 28-4 với nội dung: "Chúng tôi lo ngại khi những tên trùm khủng bố đang được tự do sẽ tiến hành các cuộc tấn công khủng bố gây thương vong lớn như ở Sri Lanka. Và có nột số thông tin là mục tiêu tiếp theo của chúng nhiều khả năng là một số khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở châu Á".

Việc sụp đổ của IS ở Iraq và Syria sẽ khiến IS "xoay tầm ngắm" tấn công vào các địa điểm ở Nam Á và Đông Phi. Và vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka là minh chứng cũng như lời cảnh báo mạnh mẽ nhất. Các điểm được dự đoán khả năng trở thành mục tiêu cao là: Ấn Độ, Maldives, Kenya,...

Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Nam Á và Đông Phi được tình báo Anh đánh giá dễ rơi vào "tầm ngắm" của IS - Ảnh minh họa

Giới tình báo Anh cũng tin rằng, đã có sự liên hệ giữa những kẻ đánh bom liều chết ở Sri Lanka với các chỉ huy IS ở Iraq, khiến cho lực lượng an ninh của Sri Lanka gần như bị động trước loạt tấn công liên hoàn. Dĩ nhiên, giả thiết này còn chưa tính tới một số yếu tố khách quan khác như: an ninh lỏng lẻo, giới chức Sri Lanka phớt lờ các cảnh báo,...

IS trước đó nhận trách nhiệm các vụ đánh bom liên hoàn nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka và tuyên bố có 7 kẻ đánh bom liều chết ham gia kế hoạch được tổ chức hết sức tỉ mỉ. Tuy nhiên, Sri Lanka cáo buộc nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước National Thowheed Jamath (NTJ) chịu trách nhiệm tiến hành các vụ đánh bom này.

Gần đây nhất, giới chức Sri Lanka tuyên bố có 253 người thiệt mạng và ít nhất 500 người bị thương sau 8 vụ đánh bom liên hoàn hôm 21-4.

Bình luận (0)

Lên đầu trang