Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo

Thứ Năm, 16/12/2021 09:26  | Thiện Thảo

|

(CATP) Sau thời gian dài, TP.Cần Thơ đã xử lý dứt điểm những sai phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đặc biệt, bà Trần Hồng Thắm (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ) nhiều lần bị Chủ tịch thành phố đề nghị Sở Nội vụ kiểm điểm, đến nay mới có hình thức kỷ luật.

Vô cớ kỷ luật cấp dưới

Chiều 15-12-2021, TP.Cần Thơ tổ chức cuộc họp kiểm điểm, xử lý những sai phạm liên quan đến bà Trần Hồng Thắm (hiện là Phó ban Tuyên giáo Thành ủy). Cuộc họp thống nhất kỷ luật bà Thắm với hình thức cảnh cáo.

Như Báo Công an TPHCM thông tin, vào tháng 10-2020, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh Thắng) nộp đơn kiện bà Thắm ra tòa hành chính. Trước đó, ngày 15-11-2019, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Hồng Thắm ký Kết luận thanh tra (KLTT) số 2910/KL-SGDĐT, nêu 14 hành vi sai phạm của bà Thảo, cần nghiêm khắc kiểm điểm và kỷ luật thích đáng.

Bà Thảo xem KLTT và không tin vào mắt mình, bởi bị buộc vào những sai phạm "từ trên trời rơi xuống", như: Trình độ hiểu biết về các quy định của pháp luật còn hạn chế dẫn đến ban hành những văn bản sai quy định; báo cáo thiếu trung thực về kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh của trường trong báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018 - 2019; thu tiền của cha mẹ học sinh không đúng quy định; vi phạm nghiêm trọng quy tắc quản lý tài chính, để nhân viên thời vụ quản lý tiền mặt tại nhà thay vì nộp cho thủ quỹ để cất tại két của trường; thường xuyên biểu hiện không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng chỉ đạo của cơ quan cấp trên; chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc phát tán hình ảnh của ông T.Q.T...

Bà Trần Hồng Thắm

Bức xúc trước KLTT của bà Giám đốc Sở GD&ĐT, bà Thảo gởi đơn khiếu nại. Ngày 30-6-2020, bà Thắm ra quyết định thừa nhận nhiều nội dung trong KLTT chưa đúng. Nhưng bà Thảo vẫn chưa thống nhất nên kiện ra tòa hành chính, yêu cầu tuyên hủy KLTT và quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở GD&ĐT. Vụ án hành chính kéo dài đến nay, lên tới cấp phúc thẩm. Tòa án quyết định hủy bởi không thuộc trách nhiệm giải quyết của mình. Bà Thảo gởi đơn tố cáo bà Thắm để đòi quyền lợi. Đến nay, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có kết luận rằng 5 nội dung bà Thảo yêu cầu giải quyết là đúng.

Theo đó, các nội dung tố cáo của bà Thảo là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật. Để xảy ra những thiếu sót, sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Chánh thanh tra Sở và các cá nhân khác liên quan. UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Sở GD&ĐT nghiêm túc chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2019 theo đúng quy định. Xem xét, rà soát lại việc xử lý kỷ luật đối với bà Thảo; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan những thiếu sót, sai phạm qua kết quả kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo.

Hơn một năm khiếu nại, bà Thảo được xem xét giải quyết quyền lợi

Đề bạt, bổ nhiệm theo cảm tính

Bà Thắm khá nổi tiếng tại TP.Cần Thơ. Trong thời gian lãnh đạo ngành Giáo dục thành phố này, bà ra văn bản đề nghị nâng lương trước niên hạn cho Giám đốc Sở nhưng không được đồng ý. Không ngờ 150 giáo viên xuất sắc của ngành bị "quên" nâng lương năm 2019. Đối với những cấp dưới thân tín, bà Thắm vô tư đề bạt, bổ nhiệm theo cảm tính.

Chánh thanh tra TP.Cần Thơ đã triển khai kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT giai đoạn 2018-2019. Chánh thanh tra giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với bà Thắm (Giám đốc Sở GĐ&ĐT) và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở vì để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua; đồng thời, tham mưu, kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBNDTP báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở. Thanh tra TP.Cần Thơ còn đề nghị Sở GD&ĐT thu hồi 32 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển... không đúng quy định.

Tháng 6-2021, bà Thắm viết đơn gởi UBND TP.Cần Thơ xin nghỉ việc do huyết áp cao. Tuy nhiên, lãnh đạo TP.Cần Thơ không đồng ý mà quyết định điều động, bổ nhiệm bà giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Như vậy, trong tháng 7-2021, bà Thắm 2 lần bị Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị kiểm điểm. Đến cuối tháng 12-2021, bà Thắm nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang