Công an quận 4 ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Tư, 15/12/2021 18:22

|

(CAO) Sáng 15-12-2021, Công an quận 4 tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phát động tại lễ ra quân, Đại tá Lê Công Thức, Trưởng Công an quận 4 cho biết thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15-12-2021 đến ngày 12-02-2022. Lực lượng Công an quận 4 huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch công tác Công an trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đại tá Lê Công Thức - Trưởng Công an quận 4 phát động đợt ra quân cao điểm
Đồng thời, chủ động phối hợp với lực lượng quân sự, các ngành, đoàn thể nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng Công an quận là chủ công, triển khai tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...
CBCS Công an quận 4 tham dự buổi lễ ra quân
Công an quận 4 phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội trên 85%, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.
Sau lễ phát động, Công an quận và lực lượng quân sự đã ra quân tuần tra trên các tuyến đường chính trên địa bàn, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, tinh thần kiên quyết đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội địa phương.

Hình ảnh Công an quận 4 ra quân tuần tra trên các tuyến đường:

Bình luận (0)

Lên đầu trang