Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm:

Công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp lập chiến công

Thứ Năm, 27/08/2020 15:14

|

(CAO) Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Bộ Công an phát động, từ ngày 15-7-2020 đến ngày 14-9-2020, qua hơn 1 tháng triển khai, Công an Lâm Đồng đã lập nhiều thành tích đáng kể. Án xảy ra trên các lĩnh vực về trật tự ATXH, tội phạm ma tuý, an ninh, kinh tế... được xử lý quyết liệt, triệt để với tinh thần trách nhiệm cao; được đông đảo người dân cổ vũ, ủng hộ.

Miệt mài "đánh án" không quản ngày, đêm

Hơn 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra trên 30 vụ án, liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý... Nhiều vụ án lớn như vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet quy mô lên tới 42 tỷ đồng; 3 đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số lừa 280 triệu đồng từ hợp đồng mua bán "thiên thạch" trị giá tới 900 tỷ; bắt giữ 25 vụ, 34 đối tượng tàng trữ ma tuý, trồng cần sa trên toàn địa bàn tỉnh; xảy ra 3 vụ án giết người...

Công an Lâm Đồng quyết liệt điều tra, truy xét; tỷ lệ khám phá án đạt trên 89%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Ban Giám đốc và lãnh đạo các địa phương, đơn vị thuộc Công an Lâm Đồng trong Hội nghị công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Ảnh Tiến Dũng

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lâm Đồng, sau Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Ban giám đốc Công an Lâm Đồng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, chỉ huy và CBCS thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động Năm Chủ tịch ASEAN 2020; tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng Công an tấn công trấn áp các loại tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp, xử lý kịp thời các vụ việc nổi về ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp.

Các vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh; Phòng CSHS Công an tỉnh, Công an TP.Đà Lạt, Bảo Lộc, Công an các huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà... khẩn trương vào cuộc điều tra, quyết liệt truy xét, đều nhanh chóng bắt được thủ phạm (Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời cập nhật thông tin, đăng bài phản ánh cụ thể các vụ án). 

Ngoài các vụ kể trên, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng chủ công, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương khám phá nhiều vụ án khó, phức tạp. Điển hình như vụ 3 đối tượng từ các tỉnh khác đến cư trú kiểu di động trên địa bàn TP.Đà Lạt, hoạt động cầm đồ "chui", lãi suất "cắt cổ", sử dụng hung khí truy sát khiến 1 thanh niên tử vong, vụ án xảy ra trong đêm tối, thông tin về các đối tượng gây án rất mờ nhạt, nạn nhân đã tử vong.

Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, Công an Lâm Đồng đã tập trung lực lượng, trong 2 ngày đã dựng lên chân dung các đối tượng. Bị truy đuổi gắt gao, 2 trong 3 đối tượng sau khi gây án, bỏ trốn đến TP.HCM đã ra Công an các quận Gò Vấp, Phú Nhuận (TP.HCM) đầu thú; đối tượng còn lại bị truy đuổi về đến trạm thu phí Lâm Đồng thì bị Phòng CSHS bố trí lực lượng bắt giữ.

Công an TP.Đà Lạt đã triệt phá liên tiếp 2 chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng Công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án
Hiện trường một vụ án mạng trong vườn cà phê ở huỵện Di Linh. Ảnh Lê Tiến

Phòng CSĐT tội phạm ma tuý Công an tỉnh, Công an các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, TP.Đà Lạt, Bảo Lộc đã bắt giữ 25 vụ, 34 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và trồng trái phép cây có chứa chất ma tuý; thu giữ hàng kg heroin, ma tuý tổng hợp, cần sa (khô, tươi); tham mưu, phối hợp các đoàn thể quản lý 1.972 người nghiện ma tuý, trong đó có 70 đối tượng ngáo đá, tâm thần... là những thành phần nguy hiểm, phức tạp với xã hội.

Nhiều vụ án xảy ra, lực lượng trinh sát - điều tra viên các đơn vị được giao thụ lý không quản ngại khó khăn, gian khổ, thức trắng nhiều đêm liền, miệt mài rong ruổi đến các tỉnh, thành, "nằm vùng" ở cơ sở để làm công tác trinh sát nắm thông tin, truy bắt tội phạm.

Các anh chia sẻ rằng, cần làm tốt công tác phòng ngừa từ cơ sở; vụ án xảy ra, để tội phạm gây án có cơ hội chạy thoát, không bắt được chúng ngay là chạm vào tự trọng nghề nghiệp của mình; chậm bắt được đối tượng sẽ càng tốn sức người, sức của và cảm giác "nợ" các bị hại, nạn nhân, thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ nên phải cố gắng.

Trực chiến 50% đến 100% quân số để truy án, bắt tội phạm đợt cao điểm

Một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, xác định những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng của đất nước; đặc biệt là sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực chiến 50% đến 100% quân số để kịp thời phát hiện, truy án, bắt tội phạm; không để xảy ra bất ngờ, đột xuất; đảm bảo vững vàng tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong thời điểm các cấp, các ngành diễn ra các kỳ đại hội. Không để tội phạm bị truy đuổi từ tỉnh, thành này có cơ hội đến tỉnh, thành khác hoạt động tội phạm, ẩn nấp, tiếp tục gây án.

Phòng CSĐT tội phạm kinh tế, Cảnh sát môi trường, Công an một số địa bàn trong tỉnh đã phát hiện 18 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; khởi tố 3 vụ, 3 bị can, tội "Buôn bán hàng giả" (thu giữ trên 1 tấn bột ngọt và bột giặt giả), "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", "Huỷ hoại rừng"; xử phạt vi phạm hành chính 45 trường hợp, truy thu số tiền trên 400 triệu đồng; khởi tố 1 vụ "Tham ô tài sản" xảy ra tại Bưu điện huyện Đức Trọng gây thiệt hại 1 tỷ 790 triệu đồng.

Các mặt công tác quản lý hành chính về TTXH được tăng cường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Từ tháng 3-2020 đến nay, toàn lực lượng Công an Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý 97 vụ, 119 đối tượng vi phạm về VK, VLN, CCHT; khởi tố 8 vụ, 9 bị can, chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận xử lý 1 vụ, 2 đối tượng; xử phạt hành chính 39 vụ, 51 đối tượng với số tiền gần 350 triệu đồng; cảnh cáo cho viết cam kết 25 vụ, 27 đối tượng; đang xử lý 24 vụ, 30 đối tượng; đã vận động thu hồi 554 khẩu súng các loại (11 khẩu súng quân dụng, 49 khẩu súng hơi, 486 khẩu súng tự chế, 8 súng thể thao), 330 viên đạn các loại, 34 đầu đạn bom mìn, 0,55 kg thuốc súng, 12 kíp nổ, 9,6 kg đạn chì,132 công cụ hỗ trợ, 543 vũ khí thô sơ, 58 linh kiện dùng để chế tạo súng, 48 hạt nổ các loại...

Công an Lâm Đồng phát động đợt thu giữ các hung khí, vũ khí, vật liệu nổ.... Ảnh: Tiến Dũng

Cần sự chung tay, nhân rộng những cách làm hay

Công an Lâm Đồng đã đề xuất với UBND tỉnh áp dụng hình thức “Đổi nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm...) lấy VK, VLN, CCHT”, nhất là đối với địa bàn có nhiều đồng bào DTTS sinh sống; điển hình như các huyện Đức Trọng, Đam Rông, Bảo Lâm; được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là một trong những cách làm hay, cần nhân rộng. Việc đổi gạo, lương thực lấy vũ khí không mới, nhiều địa phương trên cả nước đã áp dụng, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Đồng thực hiện trên diện rộng nhiều địa bàn.

Thượng tá Đỗ Văn Cao - Phó trưởng Phòng tham mưu tổng hợp Công an Lâm Đồng, chia sẻ với phóng viên: Trong đợt dịch Covid-19, việc áp dụng phương thức "trao - đổi" trên càng mang lại hiệu quả cao. Được giáo dục, vận động, cùng đó nhu cầu về nhu yếu phẩm thúc bách, nhiều hộ gia đình hợp tác với cơ quan chức năng...

Đến nay, Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ, xây dựng để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, nhất là các hành vi mua bán VK, linh kiện dùng để chế tạo VK và các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng VK, hung khí nguy hiểm của các băng nhóm, đối tượng hình sự, ma túy…

Trong khi các lực lượng thuộc khối Cảnh sát liên tục thực hiện các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với nhiều loại tội phạm; lực lượng an ninh Lâm Đồng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đã đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực phụ trách. Điển hình như Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia, phối hợp, giải quyết từ đầu đối với nhiều vụ án lớn, án kinh tế, tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương...

Lâm Đồng là tỉnh có trên 40 dân tộc anh em sinh sống, địa bàn rừng núi rộng; xã hội ngày càng phát triển, tất sẽ kéo theo nhiều vấn đề phức tạp. Tội phạm chọn vùng đất hiền hoà trú ẩn, gây án, mở rộng địa bàn hoạt động tội phạm... Công an Lâm Đồng luôn ở thế chủ động phòng ngừa, ra quân quyết liệt, chặn đứng các hoạt động của bọn tội phạm, chiến công nối tiếp chiến công. 

Qua các dịp Đại hội, mừng Lễ kỷ niệm ngày thành lập ngành, lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cao trào, phát huy tinh thần trách nhiệm của CBCS trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Công an huyện Lâm Hà tiêu huỷ hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Tiến Dũng

Bình luận (0)

Lên đầu trang