Công an Bình Phước khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%

Thứ Sáu, 13/05/2016 17:00

|

(CAO) Sáng 12-5, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT – XDLL - HCKT 6 tháng đầu năm 2016; công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Bình Phước.

Tiếp đoàn có đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo công an các đơn vị phòng, trại, huyện, thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm, công an tỉnh Bình Phước chủ động nắm tình hình trên các lĩnh vực và triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, tăng cường. Qua đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra

Cụ thể, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 412 vụ phạm pháp hình sự, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 85,4%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%. Phát hiện bắt giữ 57 vụ, 75 đối tượng mua bán, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma tuý và trồng cần sa trái phép, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2015.

Tai nạn giao thông xảy ra 138 vụ làm chết 96 người và 136 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Tính đến thời điểm này, công tác bảo vệ ANTT phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chưa có vụ việc phức tạp xảy ra.

Sau khi nghe báo cáo, thay mặt đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Dũng yêu cầu Công an tỉnh báo cáo cụ thể thêm tình hình xây dựng lực lượng, biên chế điều tra viên, cũng như một số vấn đền liên quan đến an ninh nông thôn, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phạm Dũng đánh giá cao những kết quả trong đảm bảo ANTT, điều tra khám phá án mà Công an Bình Phước đạt được thời gian qua. Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh cần tập trung đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; Tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng ngừa cháy nổ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phải tiếp tục tập trung lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang