TP.HCM: 1.641 công dân có trình độ đại học, cao đẳng tham gia nhập ngũ

Thứ Tư, 11/05/2016 18:28  | Nam Anh

|

(CAO) Ngày 11-5, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM; Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố; Thiếu tướng Võ Minh Trí, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Các đại biểu chủ trì Hội nghị

Thiếu tướng Trương Văn Hai cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên thành phố thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) mới, năm đầu tiên thành phố thực hiện giao quân 1 lần. Theo đó, chỉ tiêu gọi 4.812 công dân nhập ngũ hoàn thành xuất sắc, (trong đó công an có 712 công dân, nghĩa vụ quân sự 4.100 công dân).

Trong đợt giao quân, thành phố giao cho quân chủng Hải quân 300 công dân, trong đó Lữ đoàn Hải quân 250 người, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển III 50 công dân.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, năm 2016 thành phố có 1.641 công dân có trình độ đại học, cao đẳng tham gia nhập ngũ. Đợt này, thành phố có 183 đồng chí là đảng viên nhập ngũ, trong đó, Đảng viên chính thức là 85 đồng chí.

Trung tướng Lê Đông Phong trao bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc việc tuyển chọn quân

Phát biểu tại lễ tổng kết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu Hội đồng NVQS các quận, huyện thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức đăng ký, quản lý nguồn tốt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Ưu tiên tuyển chọn Đảng viên, công chức, viên chức, con em cán bộ, những công dân có trình độ học vấn cao và có sức khỏe tham gia nhập ngũ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang