Để cấp phó đi họp, cấp trưởng thường trực chỉ đạo chống hạn

Thứ Ba, 22/03/2016 07:59  | Chí Dũng

|

(CAO) Sau khi công bố thiên tai do hạn hán cấp độ 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục chỉ đạo, từ nay đến hết mùa khô, các đồng chí Tỉnh ủy viên; người đứng đầu các đơn vị hạn chế đi công tác ngoài tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống hạn.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài, gây thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong thời gian tới tình hình khô hạn còn tiếp tục kéo dài, nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên diện rộng sẽ xảy ra gay gắt hơn.

Hồ đập khô cạn, nguy cơ thiếu nước tưới và sinh hoạt trên diện rộng

Trước tình hình đó, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 3-2016 đã chỉ đạo nhiều biện pháp phòng chống hạn hán, trong đó yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo toàn diện và huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương mình khẩn trương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và công tác phòng chống cháy rừng.

Định kỳ hàng tuần (trước 10 giờ 30 ngày thứ năm) báo cáo tình hình và kết quả khắc phục hạn hán, phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện, thành phố để Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo. 

Trong thời gian từ nay đến hết mùa khô năm 2016 (hết tháng 5-2016), các đồng chí Tỉnh ủy viên; người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị hạn chế đi công tác ngoài tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hạn hán, phòng chống cháy rừng và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phân công cấp phó đi dự các hội nghị, cuộc họp.

Cây trồng khô héo, Kon Tum nỗ lực chống hạn

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị và có kế hoạch huy động tối đa lực lượng, phương tiện của đơn vị mình để tham gia thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, phòng chống cháy rừng khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Theo số liệu thống kê, diện tích vụ sản xuất vụ Đông Xuân tại tỉnh Kon Tum bị hạn là hơn 1.192,69 ha (trong đó, diện tích lúa là 756,49ha; cà phê 427 ha;….).

Về nước sinh hoạt, có 04 công trình nước tự chảy bị khô hạn, thiếu nước; hơn 4.000 giếng nước bị khô cạn, thiếu nước, kéo theo hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang