Chúc mừng các nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân nhân

Thứ Năm, 17/11/2022 09:43

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), chiều 16/11/2022, Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm hỏi, chúc mừng các nhà khoa học là Giáo sư, Phó Giáo sư trong lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao lẵng hoa chúc mừng Đại tướng, GS.TS Tô Lâm

* Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm có hơn 40 năm nghiên cứu và có nhiều đóng góp quan trọng trên lĩnh vực khoa học an ninh, với hơn 50 công trình khoa học, đầu sách, bài báo khoa học đã được nghiệm thu, công bố, xuất bản. Đã chỉ đạo và trực tiếp nghiên cứu nhiều công trình khoa học quan trọng của ngành công an như "Tổng tập lý luận nghiệp vụ an ninh", "Tổng tập lý luận nghiệp vụ cảnh sát", Giáo trình "Phòng ngừa các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam", Sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND"; "Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia"...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn Đại tướng, GS.TS Tô Lâm sẽ tiếp tục quan tâm, có nhiều sáng kiến, đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước nói chung và của lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

*Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, chúc mừng Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao lẵng hoa chúc mừng Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ

Bình luận (0)

Lên đầu trang