Đốn hạ 143 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

Thứ Năm, 06/07/2017 01:25  | Linh Vũ

|

(CAO) Dự kiến, 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM) sẽ bị di dời, đốn hạ bởi dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Thông tin này được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo trong ngày làm việc 5-7 kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM khoá IX.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo

Theo Giám đốc Sở GTVT, dự kiến khi xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 sẽ phải đốn hạ 143 cây, di dời 115 cây khác. Các cây bị ảnh hưởng thuộc 8 loại, nhiều nhất là cây sọ khỉ.

“Những cây xanh di dời sẽ được bứng, dưỡng tại Lâm viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; số gỗ đốn hạ được thu hồi, sử dụng chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng” - ông Cường cho biết.

Nguyên tắc được UBND TP.HCM nêu ra là ưu tiên di dời, chỉ đốn hạ những cây có chất lượng xấu hoặc có khả năng sống thấp sau khi di dời; tạo mảng xanh mới để bù đắp mảng xanh bị đốn hạ; sử dụng gỗ thu hồi để chế tạo các sản phẩm công cộng phục vụ người dân…

Đốn hạ 143 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

Cụ thể:

Tháng 8-2017 sẽ xử lý 63 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến bờ sông; trong đó di dời 20 cây, đốn hạ 43 cây.

Tháng 10-2017 sẽ xử lý 79 cây xanh hai bên vỉa hè đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh; trong đó di dời 36 cây, đốn hạ 43 cây.

Tháng 3-2018 sẽ xử lý 70 cây xanh hai bên dải phân cách biên đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh; trong đó di dời 35 cây, đốn hạ 35 cây.

Tháng 5-2018 sẽ xử lý 46 cây xanh đoạn từ cảng Ba Son đến công trường Mê Linh; trong đó di dời 24 cây, đốn hạ 22 cây.

Chi phí cho phương án xử lý cây xanh là khoảng 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 9 đơn vị hạ tầng kỹ thuật phải di dời và 10 tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng bởi dự án này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang