Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Thứ Hai, 24/04/2017 09:58  | Chí Dũng

|

(CAO) Tối 23-4, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh (24-4-1972 - 24-4-2017) và đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt.

Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, khu ủy V và Tỉnh uỷ Kon Tum đã quyết định mở chiến dịch Xuân - Hè 1972.

Đúng 5 giờ 10 phút ngày 24-4-1972, lực lượng Sư đoàn 2, Trung đoàn 66, Tiểu đoàn 37, Tiểu đoàn 304 dũng mãnh tấn công vào căn cứ Đắk Tô - Tân Cảnh. Sau 5 giờ chiến đấu ác liệt, đúng 11 giờ ngày 24-4-1972 ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Tân Cảnh. Lá cờ giải phóng của Tỉnh uỷ Kon Tum tung bay trên đỉnh trung tâm căn cứ 42- trung tâm chỉ huy của địch.

Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh được coi là một trận đánh tiêu biểu trong “chiến thuật đánh nhanh, diệt gọn”. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, quân ta đã tiêu diệt một lực lượng lớn sinh lực địch… Chiến thắng này đã phá tan một mảng quan trọng trên tuyến phòng thủ cơ bản của Mỹ - Nguỵ ở Kon Tum, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của Mỹ - Nguỵ ở Tây Nguyên, làm cho thế trận của chúng ở phía Bắc bị rối loạn, ở phía Nam bị uy hiếp từ nhiều phía, trận địa phòng ngự của địch bị suy yếu hẳn.

Nhân dịp này, địa điểm di tích chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL trao Bằng di tích quốc gia đặc biệt cho tỉnh Kon Tum

Bình luận (0)

Lên đầu trang