Lực lượng An ninh Nhân dân: Những trang sử vẻ vang

Thứ Ba, 21/06/2016 13:23  | Mai Loan

|

(CAO) Hội thảo “70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân” được Tổng cục An ninh, Bộ Công an phối hợp với Tổng cục chính trị CAND tổ chức vào ngày 20-6-2016 tại TP.HCM. Tới dự có đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Thượng tướng PGS-TS Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội thảo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đến dự và phát biểu tham luận tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Phạm Dũng nêu rõ: 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh là những trang sử vẻ vang, là những bài học kinh nghiệm vô giá đối với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng An ninh hôm nay và mai sau.

Việc tổ chức Hội thảo còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, ôn lại những kỳ tích, chiến công của lực lượng An ninh nói chung và An ninh miền Nam nói riêng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ CBCS An ninh vững bước trên những chặng đường cách mạng tiếp theo của Đảng và dân tộc....

Tại hội thảo, các đại biểu nghe các tham luận, những ý kiến đóng góp làm rõ quá trình xây dựng, phát triển, đồng thời khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng ANND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa suốt chiều dài lịch sử 70 năm. Hội thảo khái quát những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn 7 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND.

Trên hết, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ ANQG; sự gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng là cội nguồn tạo nên sức mạnh tổng hợp, bền vững trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia…

Thứ trưởng Phạm Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Phạm Dũng nhấn mạnh: Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, CBCS lực lượng An ninh vẫn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cách mạng, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ và khốc liệt, có hàng ngàn CBCS an ninh anh dũng hy sinh, hàng vạn đồng chí bị thương... Những cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của lực lượng An ninh được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, sau hội thảo, Tổng cục An ninh và các đơn vị chức năng cần phối hợp nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến tham luận và các báo cáo khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử CAND nói chung, lực lượng ANND nói riêng; phục vụ tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài lực lượng CAND; qua đó giáo dục truyền thống lực lượng ANND, giúp CBCS nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và Thứ trưởng Phạm Dũng cũng các đại biểu tại hội thảo

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng:

Trải qua 70 năm công tác, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh CA TP.HCM đạt được nhiều thành tích xuất sắc là do nhiều yếu tố tạo thành, nhưng yếu tố quan trọng mang tính quyết định là được sự chỉ đạo xuyên suốt, chặt chẽ, trực tiếp của Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Mỗi bước trưởng thành của lực lượng An ninh CATP đều gắn liền với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đây vừa là mối quan hệ máu thịt, biện chứng, vừa thể hiện tính sáng suốt trong đường lối lãnh đạo của Thành ủy qua các thời kỳ, sự nhạy bén của nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc, cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục sự nghiệp xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu tiến tới những mục tiêu xa hơn…

Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh:

Trong suốt chặng đường chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh luôn phải đối mặt với nhiều kẻ thù giấu mặt, với phương thức, thủ đoạn họat động vô cùng thâm độc, xảo quyệt nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, những thành quả cách mạng mà nhân dân ta giành được. Nếu không có ý chí quyết thắng, sẵn sàng vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, thách thức thì lực lượng ANND khó có thể hòan thành nhiệm vụ…

Những giá trị truyền thống vẻ vang và hào hùng của lực lượng An ninh được kết tinh từ thực tiễn công tác, chiến đấu đầy thách thức, gian khó, nhưng cũng đầy sáng tạo, mưu trí của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua là tài sản vô giá để các CBCS An ninh ngày nay và mai sau tiếp thu, học hỏi nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Đại tá Phạm Ngọc Khương, Phó Giám đốc CA TP.HCM:

Để đạt được những thành tích to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng điệp báo Công an Sài Gòn - Gia Định luôn thực hiện tốt phương châm “tấn công địch phía trước, bảo vệ phía sau. Tấn công địch phía trước làm cho địch tiêu hao lực lượng, rối loạn hàng ngũ đối phó, bị động phòng ngự, không có điều kiện thực hiện âm mưu đánh phá vào các vùng căn cứ”. Với kinh nghiệm bước đầu tích lũy, các chiến sĩ điệp báo của Công an Sài Gòn - Chợ Lớn tiếp tục đóng góp công sức, xương máu vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Sài Gòn - Gia Định, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng điệp báo nói riêng và lực lượng CA TP.HCM nói chung…

Bình luận (0)

Lên đầu trang