CBCS Công an chi viện đã thể hiện tinh thần xả thân, đương đầu với khó khăn, hiểm nguy

Thứ Sáu, 15/10/2021 19:48  | Lê Bình

|

(CAO) Hàng ngàn CBCS thuộc Bộ Công an đã tự nguyện, xung phong lên đường vào Nam hỗ trợ chống dịch. CBCS chi viện không chỉ là thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao mà còn thể hiện tinh thần dám xả thân, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách.

Chiều 15-10, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP; cảm ơn các lực lượng thuộc Bộ Công an đã và đang tăng cường, hỗ trợ CATP phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo ANTT.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TPHCM, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban giám hiệu các Trường CAND, lãnh đạo và trưởng đoàn của các đơn vị, địa phương có lực lượng tăng cường cho Công an TPHCM…

Tại hội nghị, Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP đã báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo ANTT trên địa bàn thời gian vừa qua...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng hoan nghênh Công an TPHCM đã tổ chức hội nghị này để cảm ơn, tri ân những lực lượng tăng cường cho CATP rất ấm cúng, thân tình.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh điểm nổi bật nhất của đợt tăng cường lực lượng của Bộ Công an cho Công an TPHCM nói riêng và Công an các tỉnh, thành phía Nam nói chung là đáp ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lời kêu gọi của Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, của MTTQ Việt Nam, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Hàng ngàn CBCS các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các học viện, trường CAND, các bệnh viện, Công an các tỉnh, thành phố... đã tự giác, tự nguyện xung phong lên đường vào Nam hỗ trợ chống dịch. Việc thực hiện nhiệm vụ của các CBCS không chỉ là thực hiện yêu cầu của cấp trên mà còn thể hiện tinh thần tự nguyện, tự giác, dám xả thân, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách.

Khi lên đường vào Nam chi viện, các CBCS đều xác định được sẽ có rất nhiều khó khăn gian khổ, thậm chí hy sinh, nhưng tuyệt đối không có đồng chí nào từ nan, trình bày hoàn cảnh để xin rút khỏi danh sách. Điều đó làm nổi bật phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ CAND, phẩm chất này nói lên sự tốt đẹp, sự tận tụy, tình cảm san sẻ khó khăn giữa đồng chí, đồng đội với nhau…

Đây là đặc điểm nổi bật nhất mà lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM cũng như cả hệ thống chính trị của TP nói riêng và các tỉnh, thành phía Nam ghi nhận và đánh giá rất cao.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao khen thưởng cho CBCS có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhắc lại chuyện cách đây 2 ngày, Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19, tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đánh giá không có giấy mực nào, không có lời nói nào có thể diễn tả được hết sự hy sinh, lăn xả của lực lượng Công an, trong đó có lực lượng của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phía Bắc… chi viện cho TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Điểm nổi bật nữa là tất cả các lực lượng chi viện đều đã chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, của đơn vị, chấp hành nghiêm sự tiếp nhận, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Công an TPHCM của các đơn vị tiếp nhận. Tất cả đều chấp hành với sự tự nguyện, dám dấn thân, dám chấp nhận vào các điểm dịch nóng nhất, chấp nhận vào những nơi gian khổ, thậm chí cả những nơi có thể có sự hy sinh mất mát… Đó cũng là điều thể hiện bản chất sáng ngời, hình ảnh đẹp của CBCS CAND.

Trao khen thưởng và tặng quà cho CBCS có thành tích xuất sắc

Và điều đặc biệt là 1.057 đồng chí tăng cường cho CATP trên tổng số hơn 12 ngàn CBCS của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phía Bắc tăng cường cho miền Nam đều 100% ra tuyến đầu, không ai ở vị trí sau. Khoảng thời gian 3-4 tháng trời, các đồng chí không xa rời vị trí, không được về đơn vị, không có khái niệm ngày nghỉ, ngày lễ tết, xả hơi...

Bên cạnh đó, lực lượng chi viện cho CATP và các tỉnh, thành phía Nam nói chung đều có sự phối hợp, gắn kết, giữ đúng quy định, điều lệnh CAND, giữ đúng tư thế, tác phong, khí tiết, không ai vi phạm kỷ luật, điều lệnh, đạo đức tác phong, thái độ, quy trình công tác, tất cả đều tuyệt đối tuân thủ nghiêm mọi quy định, điều lệnh… mặc dù các CBCS luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, sự phản ứng của một số đối tượng quá khích, có những hành vi vi phạm…

Các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Ban giám hiệu các trường, Giám đốc các bệnh viện, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường đều phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu, người chỉ huy tận tụy với công việc, chân thành với đồng chí, đồng đội, triển khai công việc rõ ràng, hiệu quả, từ đó các CBCS đều thực hiện nghiêm túc và thống nhất mệnh lệnh…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng ghi nhận trách nhiệm và tình cảm của các đồng chí trong Bộ Chỉ huy tiền phương sau khi được lãnh đạo Bộ Công an phân công phụ trách các tỉnh, các quận/huyện, TP Thủ Đức của TPHCM, các đồng chí đã nhanh chóng về địa bàn cùng với Chỉ huy Công an các địa phương lăn xả, tiếp cận với tất cả các mảng công việc ở cơ sở…

Tất cả những nét nổi bật trên của các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan CAND thể hiện phẩm chất sáng ngời của CBCS tăng cường, chi viện… Điều này cũng đồng nghĩa với việc thể hiện những phẩm chất của Công an TPHCM. Ít nhất cũng có khoảng thời gian 3 tháng các đồng chí xem nhau như đồng chí đồng đội thân thiết. Sắp tới có thể sẽ có đồng chí về địa phương, đơn vị, nhưng cũng có nhiều đồng chí tiếp tục gắn bó với địa bàn phía Nam chưa thể rút về được…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến, nỗ lực, hy sinh của các CBCS lực lượng được tăng cường và Công an TPHCM cũng như Công an các tỉnh, thành phía Nam.

 Đồng chí Thứ trưởng cũng nhắn nhủ thời gian tới nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể bùng phát trở lại do tỷ lệ bao phủ tiêm phòng vaccine vẫn chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng. Đồng thời, đặc điểm của TPHCM là sự giao thoa, số người dân ở khắp nơi rất đông… Chưa kể vấn đề người dân từ các vùng dịch về quê cũng khiến nguy cơ bùng dịch trở lại là không ít. Vì thế, việc tổ chức sơ kết và đánh giá tình hình vừa qua, nhưng vẫn phải ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh vẫn có thể bùng phát trở lại.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Ban giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, đơn vị tăng cường cho Công an TP chụp hình lưu niệm.

Hiện nay, chúng ta đang chuyển sang một giai đoạn mới, thích ứng, an toàn, hiệu quả, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chỉ khi nào tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ cả nước thì khi ấy các lực lượng tăng cường, chi viện mới có thể rút hoàn toàn về được. Hiện các lực lượng trên cơ sở thống nhất với cơ quan chủ quản, được tăng cường có thể rút dần, còn các lực lượng Cảnh sát cơ động đang chốt chặn đảm bảo ANTT địa bàn chưa thể rút. Cần phân bổ lực lượng ở lại miền Nam hợp lý để có thể xử lý ngay những tình huống phức tạp phát sinh.

Mặt khác, khi rút quân, các đơn vị phải đảm bảo việc an toàn cho địa phương được rút về, chấp hành nghiêm về quy định phòng chống dịch khi rút quân…

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cảm ơn sự đánh giá, nhận xét đầy tình cảm của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đồng thời ghi nhận, đón nhận và trân trọng cảm ơn sự hy sinh, cống hiến của các vị lãnh đạo, CBCS đã tăng cường, chi viện cho Công an TPHCM, góp phần quan trọng cùng CATP giữ vững ANTT, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, hỗ trợ người dân kịp thời...

Cũng tại hội nghị, CATP đã công bố và trao các quyết định khen thưởng, Thư cảm ơn của Giám đốc Công an TPHCM đối với các tập thể, cá nhân đã và đang tăng cường, hỗ trợ CATP trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an có mặt khắp mọi mặt trận trong những ngày cam go, khốc liệt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang