Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Xây dựng lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Ba, 18/07/2017 16:24  | Thanh Hoà

|

(CAO) Sáng 18-7, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017).

Dự buổi Lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân (CSND) qua các thời kỳ.

Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có CSND ra đời. Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CSND và Pháp lệnh quy định chế độ, cấp bậc sỹ quan, hạ sỹ quan CSND, đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng, cũng là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng CSND thành lực lượng vũ trang nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, từng bước chính quy, đáp ứng yêu cầu giữ gìn TTATXH.

Suốt 55 năm qua, lực lượng CSND đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và theo các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó đã kiểm soát và kiềm chế được tình hình phức tạp, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác, làm chuyển biến những địa bàn phức tạp.

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt và đầy nguy hiểm với bọn tội phạm hình sự, lực lượng CSND đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm với nhiều cách đánh táo bạo và sáng tạo, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, như: triệt phá băng cướp “Bạch Hải Đường”; vụ “Sáu Râu”; vụ “Phước tám ngón”; hay vụ “Khánh trắng”, “Phúc bồ” ở Hà Nội; vụ “Cu Nên” ở Hải Phòng; vụ “Minh samasa” ở Bà Rịa - Vũng Tàu; vụ “Năm Cam” ở TP.HCM; vụ “Hoàng lựu đạn” ở Đồng Nai...

Lực lượng CSND đã thụ lý điều tra, bắt giữ hàng vạn vụ án, đối tượng tội phạm về ma túy mỗi năm; bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn và phối hợp với các bộ, ngành tạo được phong trào quần chúng sôi nổi đấu tranh phòng chống ma túy ở cộng đồng, triệt phá nhiều tụ điểm ma túy tại địa bàn cơ sở. Với ý chí kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng CSND đã phát hiện, điều tra khám phá hàng vạn vụ tội phạm kinh tế, tham nhũng, cố ý làm trái, đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép... thu hồi tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Điển hình như: Vụ Tân Trường Sanh, EPCO Minh Phụng; vụ cố ý làm trái đặc biệt nghiêm trọng do Lã Thị Kim Oanh cầm đầu; vụ PMU18; vụ làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Ngân hàng Vietinbank thiệt hại trên 4.000 tỷ đồng; vụ lừa bán 600 căn hộ Cienco 5 Land thu hơn 800 tỷ đồng; vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ tại Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây TP.HCM… là những vụ án kinh tế lớn, kéo dài nhiều năm, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.

Lực lượng CSND đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tính cảnh báo cao, thu hút sự quan tâm của dư luận; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các vụ việc lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, lừa đảo qua tin nhắn…

Tuy nhiên, trong cuộc chiến thầm lặng, gian khổ đó, giữa thời bình nhưng máu của những chiến sĩ CSND vẫn đổ xuống để giành lấy sự bình yên cho xã hội. Chỉ riêng trong giai đoạn đổi mới, đã có 162 CBCS CSND đã anh dũng hy sinh, hàng ngàn CBCS bị thương tật hoặc tổn hại sức khỏe khi thi hành công vụ.

Ghi nhận những thành tích, chiến công đó, lực lượng CSND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng một Huân chương Sao Vàng, 9 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng ngàn huân huy chương các loại; 120 lượt tập thể và trên 180 cá nhân thuộc lực lượng CSND được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những chiến công, thành tích xuất sắc của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS công nhân viên, người lao động trong lực lượng CSND trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH vì sự bình yên của đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, trong khó khăn, thách thức, hiểm nguy luôn cận kề, để có được những chiến công, thành tích vẻ vang như ngày hôm nay, lực lượng CSND đã chịu nhiều mất mát, tổn thất nặng nề. Sự hy sinh, mất mát ấy đã minh chứng cho truyền thống tốt đẹp, bản chất, nhân cách cao cả của người chiến sỹ CSND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND nói riêng và lực lượng CAND nói chung, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém và những khó khăn thách thức mà lực lượng CSND phải khắc phục như: trong lực lượng vẫn còn có một bộ phận chưa có quyết tâm cao, biện pháp cụ thể để phòng, chống tội phạm hiệu quả. Có nơi, có lúc, tội phạm còn lộng hành, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân...

Chỉ ra những thách thức do tình hình thế giới, khu vực đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, những vấn đề toàn cầu, các loại tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng tiếp tục gia tăng, Thủ tướng mong muốn lực lượng CSND phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị lực lượng CSND trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, không để bị động bất ngờ trọng mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang