Binh lính chính phủ thiệt mạng trong cuộc không kích tại Philippines

Thứ Năm, 01/06/2017 14:17

|

(CAO) Trong cuộc không kích vào thành phố Marawi, Philippines vừa qua, 10 binh lính của quân chính phủ đã thiệt mạng và 8 người bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana đã bày tỏ sự tiếc thương với những binh lính bị tử trận trong trận không kích vừa qua. “Một nhóm quân đội của chúng tôi đã bị trúng đạn của phe mình trong trận đánh, 10 binh lính đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương” ông Lorenzana nói.

Hôm 23-5, quân đội chính phủ đã tấn công phiến quân Maute, vốn có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Marawi. Quân đội chính phủ nhanh chóng làm chủ hầu hết thành phố, ngoại trừ một vài khu vực nhóm phiến quân cố thủ.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố thiết quân luật trên đảo Mindanao, nơi có thành phố Marawi. Quân đội Philippines đã phải huy động nhiều lực lượng vũ trang và máy bay trực thăng để tấn công nhóm phiến quân, đa số người dân đã rời Marawi tuy nhiên vẫn còn khoảng 2000 người bị mắc kẹt trong thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang