Hôm nay Mỹ khai trương sứ quán mới ở Jerusalem

Thứ Hai, 14/05/2018 11:48  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 14-5, BBC đưa tin chính quyền Mỹ tổ chức lễ khai trương sứ quán mới của họ ở thành phố Jerusalem, động thái được Israel nhiệt liệt hoan nghênh nhưng vấp phải phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế.

Các quan chức cấp cao Mỹ dự kiến sẽ đến Jerusalem tham gia sự kiện này, trong đó có sự hiện diện của con gái tổng thống Mỹ Donald Trump – bà Ivanka và người con rể Jared Kushner.

Hầu hết đại diện của các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) không đến tham dự buổi lễ này để tỏ rõ sự phản đối.

Trước đó vào năm ngoái, tổng thống Trump đã quyết định dời sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem, làm dấy lên làn sóng phản đối của người dân Palestine khi họ xem khu vực đông Jerusalem là thủ đô trong tương lai của nhà nước Palestine.

Israel đã giành quyền kiểm soát khu vực đông Jerusalem vào năm 1967 sau cuộc chiến tranh Trung Đông. Tổng thống Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, phá vỡ nguyên tắc ngoại giao của Mỹ đã xác lập từ nhiều thập kỷ.

Sự kiện mở sứ quán ở Jerusalem cho thấy sự ủng hộ của Mỹ đối với nhà nước Do Thái, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày độc lập của nước này.

Cô con gái Ivanka và con rể ông Trump - Jared Kushner đã có mặt ở Israel tham dự lễ khai trương  - Ảnh: Reuters

Ngoài con gái và con rể, Trump còn cử đến buổi lễ Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và phó Ngoại trưởng John Sullivan.

Các nước EU đã mạnh mẽ phản đối việc dời sứ quán lần này.

Trước đó, thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu đã kêu gọi các nước khác “nối gót theo Mỹ dời sứ quán đến Jerusalem".

Hàng ngàn người Palestine đã xuống đường biểu tình ở khu vực biên giới giáp Israel và ở dải Gaza để phản đối buổi lễ khai trương. 

Jerusalem là thành phố linh thiêng của cả 3 tôn giáo: Do Thái, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.

Người Palestine biểu tình phản đối Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang