Công an Đắk Nông ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nhâm Dần

Thứ Năm, 16/12/2021 13:46

|

(CAO) Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và báo cáo kết quả công tác huấn luyện nâng cao trong lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm năm 2021.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy; Điểu K’ré, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh...

Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm đồng diễn các động tác võ thuật Công an nhân dân; Xử lý một số tình huống đánh đối kháng; chiến thuật giải tán đám đông gây rối, biểu tình, bạo loạn; tình huống vượt vật cản đánh bắt đối tượng, công phá mục tiêu; vượt cản, bắn súng ứng dụng....

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tặng hoa cho lực lượng CSCĐ

Đây là công tác thường niên nhằm rèn luyện, nâng cao khả năng tác chiến, thực hành kỹ - chiến thuật chiến đấu, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, luôn xứng đáng là “qủa đấm thép” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Nông và các đại biểu tại buổi lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an Đắk Nông trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, từ đầu năm 2021 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an Đắk Nông đã khắc phục mọi khó khăn làm tốt công tác mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp và chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ

Nhờ đó tình hình ANTT luôn được bảo đảm và giữ vững, tội phạm giảm sâu, không để xảy ra đột biến, bất ngờ và phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, vào thời điểm cuối năm và càng đến gần Tết Nguyên đán cùng với việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tình hình ANTT sẽ có những diễn biến phức tạp.

Do đó, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội là mệnh lệnh, là nhiệm vụ đặt ra cho toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, đi đầu với việc tập trung tối đa lực lượng, phương tiện chủ động quyết liệt các nội dung của đợt cao điểm với quyết tâm bảo đảm ANTT, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông xuất quân trấn áp tội phạm

Lực lượng Công an các cấp trong tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực lợi dụng chống phá, gây phức tạp ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an TP. Gia Nghĩa và các huyện cũng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

 Tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm thường gia tăng, diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm như trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tôi phạm do sử dụng rượu, bia...; các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, không để tình hình pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm...

Thay mặt toàn lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phát lệnh toàn lực lượng Công an tỉnh nhà ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với việc tập trung tối đa, lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt, chủ động các nội dung kế hoạch đề ra, trọng tâm là nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm tình hình, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng về ANTT.

Tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt đối với các loại tội phạm, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội, “không có vùng cấm”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn.

Tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tập trung đấu tranh, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, nhất là thời điểm đêm giao thừa, những ngày Tết và các Lễ hội Xuân.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành quy trình công tác, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, có dấu hiệu làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm...

Dịp này, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố cũng đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với quyết tâm giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết được an toàn và vui tươi.

Một số hình ảnh CSCĐ biểu diễn võ thuật và tác chiến trấn áp tội phạm:

\

Bình luận (0)

Lên đầu trang