Công an TP.HCM: Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân

Thứ Ba, 12/05/2015 09:25  | 

|

(CAO) “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Tận tụy phục vụ nhân dân, vì bình yên thành phố”.

Sáng nay, 12-5, Công an TP.HCM đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trung Sơn

Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CATP khẳng định: Hội nghị điển hình tiên tiến là sự kiện quan trọng khẳng định bước tiến mới của lực lượng CATP nói chung và bước phát triển của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm và phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tạo sức mạnh thi đua mới trong các cấp đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ công an TP, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP ngày càng vững chắc.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngô Đồng

Đồng chí Lê Đông Phong, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong 5 năm qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội đạt được nhiều thành tựu phấn khởi.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Đông Phong - Phó giám đốc CATP - phát biểu tại Hội nghị (Ảnh : Trung Sơn)

Cụ thể số vụ phạm pháp hình sự hằng năm đều được cố gắng kéo giảm và hạn chế ở mức thấp nhất; khám phá án hình sự chung năm sau cao hơn năm trước, bình quân hàng năm đạt từ 61,85% đến 66,99%.

Không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt: số vụ, người chết, bị thương.

Trong 5 năm qua, CATP đã có 5.457 lượt tập thể, 115.538 lượt cá nhân được biểu dương hàng tháng.

CATP đạt được nhiều thành tựu phấn khởi trong thời gian qua. Ảnh: Ngô Đồng

Đặc biệt, Phong trào thi đua đã cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ công an TP.HCM tích cực thực hiện “mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân”, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của nhân dân. Thủ tục hành chính giải quyết nhu cầu cho nhân dân được rút ngắn thời gian đáng kể,…

Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, ngành công an đã xây dựng 152 nhà tình nghĩa, 162 nhà tình thương với tổng số tiền là 9 tỷ 735 triệu đồng; xây dựng 5 trường học với số tiền 2 tỷ 263 triệu đồng; 50 cây cầu nông thôn với tổng số tiền 8 tỷ 924 triệu đồng; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; khám và phát thuốc miễn phí cho 3.287 lượt gia đình nghèo; vận động CBCS đóng góp hơn 21 tỷ 563 triệu đồng ủng hộ quỹ người nghèo TP;…

Thiếu tướng Lê Đông Phong nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành công an TP sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; đồng thời khắc phục những tồn tại, yếu kém góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, CATP phát động phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Tận tụy phục vụ nhân dân, vì bình yên thành phố”.

Phó chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang thăm hỏi các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh Trung Sơn.

Xứng danh là lực lượng CATP mang tên Bác

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Tất Thành Cang đánh giá cao những thành tích của CATP, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành công an tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại và hạn chế để xứng danh là lực lượng CATP mang tên Bác.

Ông Tất Thành Cang đề nghị: “Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước mà Đảng bộ thành phố phát động”.

Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Chính trị thuộc Tổng cục XDLL - Bộ Công an, cũng nhấn mạnh: “Năm 2015 là năm cả nước có nhiều sự kiện, lễ hội. Để làm tốt nhiệm vụ an ninh trật tự, ngành công an nói chung, tại TP.HCM nói riêng phải chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CATP phát biểu: “Trước những yêu cầu và thách thức mới trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng CATP, đòi hỏi từng đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ CATP phải phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ra sức thi đua lập thành tích, xứng danh là lực lượng CATP mang tên Bác”.

Giao lưu các gương điển hình

Trong 5 năm, toàn thể lực lượng CATP đều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc xuất hiện nhiều gương điển hình xuất sắc.

Thượng úy Lê Thị Thu Tâm, cảnh sát khu vực phường 14, quận 6 chia sẻ: “Bản thân tôi luôn cố gắng làm tốt công tác trên địa bàn. Khi nhận được phản ánh của nhân dân là tôi và các chiến sĩ luôn có mặt kịp thời để kịp thời chấn chỉnh. Quận 6 là một địa bàn khá phức tạp, nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm tốt, được quần chúng tin yêu. Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động mạnh thường quân giúp dân nghèo, xây nhà tình nghĩa,…”

“Tôi rất yêu nghề, ngoài thời gian công tác, tôi dành thời gian cho mẹ. Có những lúc khó khăn, nhờ mẹ động viên nên tôi luôn vượt qua những khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng được sự trợ giúp của các anh em đồng đội và cả nhân dân trong khu vực nên cảm thấy rất yên tâm công tác”, đồng chí Tâm chia sẻ.

Đại úy Trần Hùng, Phòng cảnh sát điều tra trật tự xã hội CATP chia sẻ về nghề nghiệp: “Hiện nay, đối tượng gây án rất tinh vi, nắm bắt tính năng công nghệ cao nên phải nghiên cứu phương thức hoạt động của các đối tượng để biết được điểm yếu, sơ hở của chúng để có những biện pháp đấu tranh, mang lại hiệu quả cao nhất”.

“Chúng tôi luôn thực hiện theo phương châm: gần dân, lắng nghe người dân nói, nói người dân hiểu, làm người dân tin” nên chúng tôi phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả”, đồng chí Hùng tự hào chia sẻ.

Đồng chí Hùng kể về những lần xông pha với nghề: “Có những lần mai phục giữa đêm, tôi và đồng đội phải mưu trí để khống chế đối tượng, đưa về đơn vị để xử lý”.

Giao lưu các điển hình tiên tiến cá nhân tại Hội nghị. Ảnh Trung Sơn

Lãnh đạo CATP tặng hoa cho các đại biểu tham gia giao lưu

Thiếu tá Mai Văn Linh - Phó trưởng phòng CSDT Tội phạm về ma tuý đọc tham luận trước Hội nghị. Ảnh Trung Sơn

Thiếu tá Thái Thanh Xuân - Phó trưởng CA Quận Tân Phú đọc tham luận trước Hội nghị. Ảnh Trung Sơn

Phó CT UBND TP Tất Thành Cang trao Huân chương chiến công hạng ba cho Đội cảnh CSĐTTP về ma túy CA Q1. Ảnh Trung Sơn

Các điển hình tiên tiến của CATP. Ảnh Trung Sơn.

Đồng-Sơn-Dương-Trung

Bình luận (0)

Lên đầu trang