Đề nghị hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho các hộ nuôi ngao bị chết

Thứ Bảy, 01/04/2017 16:45  | Minh Tiến

|

(CAO) Ngày 1-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, đề nghị ngành chức năng hỗ trợ cho người dân nuôi ngao (nghêu) ở 2 xã Hải Lộc, Đa Lộc (huyện Hậu Lộc) bị thiệt hại với tổng kinh phí hơn 15,6 tỷ đồng.

Từ tháng 12-2016 đến tháng 1-2017, ngao nuôi của các hộ tại xã Đa Lộc và Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng chết hàng loạt.

Các hộ nuôi ngao bị chết đợt vừa rồi sẽ được hỗ trợ để tiếp tục nuôi trồng

Tổng số diện tích ngao bị chết của 2 xã trên lên đến 451,06ha. Trong đó, xã Hải Lộc có 204,10ha ngao nuôi bị chết (bao gồm: 193,53ha ngao nuôi bị chết trên 70%; 10,57ha ngao nuôi bị chết từ 30% đến 70%); xã Đa Lộc có 246,96ha ngao nuôi bị chết (bao gồm: 245,96ha ngao nuôi bị chết trên 70%, 1ha bị chết từ 30% đến 70%).

Trước tình trạng ngao chết hàng loạt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi ngao sớm ổn định và tiếp tục nuôi trồng.

Trước đó, ngày 31-12-2016, người nuôi ngao tại xã Hải Lộc mật phục và bắt giữ quả tang thuyền của hai vợ chồng Hoàng Văn Thành và Hoàng Thị Huệ chở 14 thùng phuy nhựa màu xanh, dung tích khoảng 50 lít/thùng đổ chất thải (hóa chất dùng để tẩy rửa chế biến mực tươi) ra biển.

Khi bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ, chủ thuyền đổ được 11 thùng, còn lại 3 thùng. Người dân cho rằng, việc ngao chết là do hóa chất do vợ chồng Thành và Huệ đổ xuống biển. Tuy nhiên, ngành chức năng xác định nguyên nhân ngao chết là do mật độ nuôi dày, thời tiết…

'Giải cứu' 300 tấn chuối trong 8 ngày cho nông dân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang