Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM:

Hỗ trợ Công an tỉnh Long An bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ Tư, 08/02/2023 16:13

|

(CATP) Nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) thời điểm Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an (CA) tỉnh Long An đã đề nghị và được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) điều động 100 cán bộ chiến sĩ (CBCS) thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM tăng cường, hỗ trợ cho CA tỉnh Long An để phối hợp tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 10-12-2022 đến ngày 05-02-2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM đã điều động 100 CBCS tăng cường lực lượng hỗ trợ CA tỉnh Long An thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT. Lực lượng được tăng cường là CBCS có kinh nghiệm, giỏi về nghiệp vụ và được trang bị đầy đủ vũ khí, trang bị, phương tiện và công cụ hỗ trợ, ra quân thực hiện nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ CA TP.Tân An và CA các huyện Đức Hòa, Cần Đước, Bến Lức, Cần Giuộc và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CA tỉnh.

Theo Trung tá Võ Văn Phong, Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM, để lực lượng tăng cường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM đã quán triệt đến toàn thể CBCS nắm rõ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt, tuyên truyền cho CBCS nhận thức rõ tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đợt ra quân tăng cường lực lượng, phối hợp tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn được phân công.

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc CA tỉnh Long An trao tặng Giấy khen cho CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM

Qua thời gian gần 2 tháng tăng cường hỗ trợ CA tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT, CBCS Trung đoàn đã phối hợp tốt với CA các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, đã phối hợp với Phòng CSGT CA tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, phát hiện và xử lý 569 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tham gia hỗ trợ lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, ngã 3, ngã 4, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp Tết. Phối hợp trong công tác phòng, chống đua xe trái phép, tham gia bảo vệ hiện trường tai nạn giao thông ... góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, CBCS Trung đoàn còn tham gia hỗ trợ lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển 1.450 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Lực lượng CSCĐ hỗ trợ, tăng cường phối hợp với CAP3, TP.Tân An tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT tại chợ hoa xuân Tân An

CBCS Trung đoàn còn tham gia hỗ trợ cho CA các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa và TP.Tân An, kiểm soát, bảo đảm ANTT tại chợ hoa xuân Tân An vào những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhờ đó mà số vụ cướp giật, móc túi trong những ngày này được kéo giảm thấp nhất, giao thông trước khu vực chợ được thông suốt. Tại các huyện, lực lượng tăng cường đã hỗ trợ tuần tra phòng, chống tội phạm, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc; tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản; giải tán các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép; phối hợp ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, giải tỏa các chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của CBCS Trung đoàn, ngày 07-02-2023, CA tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM trên địa bàn tỉnh Long An, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM. Dịp này, Giám đốc CA tỉnh Long An đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch UBND các huyện, TP tặng Giấy khen cho 32 cá nhân thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang