TPHCM chung tay hành động vì một siêu đô thị xanh - sạch - đẹp:

Kỳ cuối: Những mô hình mang dấu ấn "xanh"

Thứ Sáu, 24/10/2025 08:24

|

(CATP) Trước thực trạng nhiều tuyến đường, bãi đất trống, chợ búa, kênh rạch... còn tồn tại rác thải, nhiều địa phương, tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ... đã nỗ lực làm sạch môi trường bằng những chương trình, hành động thiết thực. Nếu câu lạc bộ Sài Gòn (SG) xanh nổi bật với "phao chắn rác" hay "Robot thu gom rác bằng năng lượng mặt trời" thì Đài Truyền hình TPHCM ấn tượng với chương trình "Cùng HTV hành động xanh"; phường Diên Hồng có "Vườn Trường Sa"; phường Xóm Chiếu "góp mặt" với "Mỗi người một chậu hoa"; phường Cầu Ông Lãnh tham gia "Góc gọn, hẻm sạch"; phường An Đông gắn với chương trình "Không rác thải đường phố"... Tất cả cùng nỗ lực hành động, chung tay xây dựng đô thị văn minh - hiện đại - nghĩa tình...

Lan tỏa lối sống xanh

Lâu nay, vấn đề môi trường luôn được lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ P.Cầu Ông Lãnh ngày 22/8/2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao các từ khóa mang "dấu ấn mới" và "diện mạo mới" mà Đảng bộ phường đặt ra cho nhiệm kỳ tới. Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị P.Cầu Ông Lãnh xây dựng "diện mạo mới", chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp, đường thông hè thoáng.

Trước khi đại hội diễn ra, sáng 16/8/2025, toàn bộ 36 khu phố của P.Cầu Ông Lãnh đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Chương trình "Cầu Ông Lãnh - Góc gọn, hẻm sạch". Lãnh đạo phường cùng đông đảo cán bộ công chức và người dân tham gia quét dọn, thu gom rác thải, xóa quảng cáo rao vặt trái phép, sắp xếp gọn gàng vật dụng tại các tuyến hẻm, khu vực công cộng, chợ dân sinh... nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, an toàn.

Chương trình "Cầu Ông Lãnh - Góc gọn, hẻm sạch" thực hiện phong trào 15 phút mỗi tuần vì TP văn minh an toàn, sạch đẹp là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, mỗi người dân là một "chiến sĩ bảo vệ môi trường".

Xây dựng một "diện mạo mới" cũng được P.An Đông quan tâm với chương trình "Phường An Đông không rác thải đường phố". Trong 5 năm từ 2025 - 2030, phường hướng đến việc tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, hình thành thói quen sống xanh, bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và tái chế; xử lý triệt để các điểm ô nhiễm, không để phát sinh điểm rác mới; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị.

Phường đặt ra 4 mục tiêu đạt "trăm phần trăm". Cụ thể, 100% cơ quan, đơn vị, chợ, trường học ký cam kết bảo vệ môi trường; 100% điểm ô nhiễm được xử lý dứt điểm; 100% chất thải nguy hại, y tế, sản xuất được thu gom, xử lý đúng quy định; 100% phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Chương trình "Cùng HTV hành động xanh" nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP

Một cán bộ P.An Đông bày tỏ: "Chương trình Phường An Đông không rác thải đường phố là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng không gian sống chất lượng, thân thiện và bền vững. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, P.An Đông quyết tâm trở thành đô thị đáng sống, nơi mỗi người dân đều có ý thức, trách nhiệm và tự hào góp phần làm nên một đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh - nghĩa tình".

Với phương châm "Mỗi người 1 chậu hoa - Mỗi nhà 1 sắc màu - Mỗi khu phố 1 vườn hoa - Mỗi xã 1 tuyến đường hoa", P.Xóm Chiếu gây ấn tượng với tuyến hẻm 181 Xóm Chiếu, thu hút toàn bộ các hộ dân tham gia.

Chủ tịch UBND P.Xóm Chiếu Trần Thị Thanh Thảo cho biết: Công trình tuyến hẻm 181 Xóm Chiếu "Văn minh - An toàn - Muôn sắc hoa" ra mắt, tạo dấu nhấn cho phường. Ban Công tác Mặt trận khu phố 13 cùng các hộ dân ký kết giao ước thi đua, thực hiện tuyến phố "5 không - 3 có”. Cụ thể, về "5 không" gồm: không rác thải nơi công cộng, hẻm phố, kênh rạch; không quảng cáo, rao vặt trái phép; không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; không để nhà cửa, mặt tiền xuống cấp, nhếch nhác; không vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn xã hội.

Về "3 có”: có hoa, cây xanh trước nhà, cơ quan, đơn vị (tự trồng, chăm sóc cây, hoa kiểng góp phần tạo mảng xanh đô thị, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, ngăn nắp, an toàn); có tuyến đường, khu phố văn minh, sạch đẹp (tham gia giữ gìn, cải tạo không gian sống chung của khu phố, hẻm); có sự tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa (gắn kết cộng đồng, ứng xử văn minh).

Phao chắn rác và Robot vớt rác, hủy rác mang dấu ấn của "SG Xanh"

Việc xây dựng các tuyến hẻm (đường) "Văn minh - An toàn - Muôn sắc hoa" không chỉ tạo diện mạo mới cho địa phương mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cùng xây dựng TPHCM xanh - sạch - đẹp.

Một công trình xanh - sạch - đẹp khác cần nhân rộng là "Vườn Trường Sa" bên hông Trường tiểu học Võ Trường Toản, P.Diên Hồng (P14, Q10 cũ). Để thực hiện công trình này, ngoài kinh phí hơn 100 triệu đồng để dọn rác, thay đất, còn có sự chung tay góp sức của hàng trăm người dân.

Việc xóa "điểm đen" thường xuyên bị ô nhiễm, xây dựng thành "Vườn Trường Sa" mang nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo mảng xanh đô thị, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường mà còn góp phần giáo dục về chủ quyền biển đảo. Càng ý nghĩa hơn, khi "Vườn Trường Sa" có cây bàng vuông được các chiến sĩ ở đảo Trường Sa tặng cho bà Hoàng Kim Chi (Chủ tịch Ủy ban MTTQ P14, Q10 cũ) mang về trồng từ năm 2024.

Tại Hội thi "Xây dựng công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư” cấp TP lần 3 vào năm 2024, "Vườn Trường Sa" đạt giải nhất sau khi vượt qua 642 công trình dự thi.

Vì môi trường xanh toàn cầu

Tại Lễ trao Giải thưởng "Môi trường TPHCM" lần thứ 5 vào ngày 27/6/2025, Chương trình "Cùng HTV hành động xanh" được vinh dự nhận giải Nhất, phần thưởng xứng đáng vì những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, bảo vệ môi trường.

Nhà báo Thái Thành Chung - Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM cho biết, Chương trình "Cùng HTV hành động xanh" ra đời năm 2020 là chương trình chuyên sâu các vấn đề về môi trường như: rác thải nhựa, giao thông xanh, nông nghiệp hữu cơ, thời trang bền vững, tiêu dùng có trách nhiệm... với cách tiếp cận mới, sinh động, gần gũi với khán giả, nhất là giới trẻ. Ngoài phát trên sóng HTV, chương trình còn được lan tỏa rộng rãi qua các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok... thu hút hàng triệu lượt khán giả.

Với nỗ lực của HTV, trong 5 năm qua, chương trình đã góp phần tuyên truyền, thúc đẩy lối sống xanh, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ của mỗi cá nhân. Khi "tinh thần xanh" được lan tỏa, từng hành động thiết thực sẽ cộng hưởng thành sức mạnh tập thể, cùng góp phần xây dựng TPHCM ngày càng hiện đại - văn minh - nghĩa tình.

Từ Chương trình "Cùng HTV hành động xanh", nhà báo Thái Thành Chung nhấn mạnh về vai trò quan trọng của truyền thông trong việc bảo vệ môi trường, kết nối hành động giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trong năm 2025 và thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng nội dung, đồng hành với các phong trào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường; lồng ghép thông tin chính sách một cách thân thiện hơn với công chúng.

Thành lập từ cuối năm 2022, trải qua gần 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ SG Xanh thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM đã để lại nhiều dấu ấn "khó phai" đối với hàng triệu người trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Lương Ngọc - trưởng Câu lạc bộ SG Xanh cho biết: "SG Xanh" tổ chức dọn dẹp các kênh, rạch bẩn ở khu vực TPHCM, thu gom rác để tái chế và tạo ra giá trị từ rác tái chế, giúp người dân nâng cao ý thức phân loại rác. "SG Xanh" nỗ lực thay đổi nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Đến nay, "SG Xanh" có đội "chiến binh sông" với gần 1.000 bạn trẻ luôn sẵn sàng hành động.

Quá trình hoạt động, "SG Xanh" đã có nhiều ý tưởng hay, sáng kiến độc đáo, nổi bật là "phao chắn rác" hay "rào cản rác". Trước tình trạng tái ô nhiễm rác của các con kênh, rạch sau khi được dọn sạch rác, nhóm bạn trẻ "SG Xanh" đã nghĩ ra cách dùng phao chắn rác để thu gom rác dễ dàng hơn cũng như ngăn chặn lượng rác thải đổ ra sông, biển. Đồng thời "SG Xanh" tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay vì các dòng kênh xanh của TPHCM.

"Thuyền tái chế" cũng là sáng kiến của "SG Xanh", nhằm tái chế rác thải bằng nhiều cách. Sau hơn 3 tháng ấp ủ, chiếc "thuyền tái chế" đầu tiên của "SG Xanh" được làm từ 1.200... chai nhựa được hạ thủy, giúp nhóm tình nguyện chèo ra những chỗ sâu để vớt rác. Bằng cách này, "thuyền tái chế" không chỉ tạo ấn tượng mà còn là hình ảnh trực quan, sinh động, để mọi người nhìn nhận, từ đó có ý thức hơn về việc tái chế phục vụ cuộc sống, thay vì vứt xuống những kênh rạch, sông ngòi làm ô nhiễm gây nguy hại lâu dài.

Sau gần 3 năm hoạt động, "SG Xanh" đã thu hút 1.406 tình nguyện viên, trong đó có lực lượng Công an và nhiều lực lượng khác. Hầu hết là các bạn trẻ nhiệt tình, năng động, tham gia dọn dẹp 255 kênh rạch, thu gom 2.412 tấn rác.

Từ kết quả đạt được, anh Ngọc chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn rằng những hành động của "SG Xanh" sẽ tạo ra một làn sóng bảo vệ môi trường lan rộng khắp đất nước, sau đó xa hơn là thế giới. Chúng tôi khát vọng sẽ tạo nên một thế hệ trẻ toàn cầu, biết trân trọng, có trách nhiệm với môi trường, cùng nhau xây dựng một hành tinh xanh, bền vững và thân thiện...".

Kỳ 3: Những dòng kênh bị
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang