"Quét sạch" tín dụng đen trên địa bàn miền núi

Thứ Năm, 05/01/2023 18:29

|

(CATP) Sáng 04-01-2023, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng nóng cho tập thể Công an thị xã An Khê, Gia Lai và 5 cá nhân về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng.

Ngày 29-12-2022, qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an thị xã đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm ở phường Tây Sơn, phường Ngô Mây (thị xã An Khê) và xã Cư An, huyện Đak Pơ, bắt giữ 5 đối tượng thực hiện cho vay lãi nặng gồm: Trần Văn Phước (SN 1990, trú xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình); Lê Công Trường (SN 2003, trú xã An Thành, huyện Đak Pơ, Gia Lai); Bùi Quốc Tuấn (SN 1991, trú xã Cư An, huyện Đak Pơ); Đỗ Văn Mỹ (SN 1991, trú tổ 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê); Nguyễn Văn Dũng (SN 1995, trú tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại di động, 5 xe máy, số tiền 17.579.000 đồng cùng nhiều sổ sách, giấy tờ thống kê việc cho vay... Kết quả đấu tranh bước đầu xác định từ cuối tháng 11-2022 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho 184 người dân vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, trong đó số tiền các đối tượng thu lợi bất chính gần 990 triệu đồng qua lãi suất vay từ 20% - 30%/tháng.

Để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã trong việc quyết tâm bắt giữ, đấu tranh với các đối tượng phạm tội cho vay lãi nặng, Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho đơn vị 10 triệu đồng, đồng thời tặng Giấy khen đột xuất cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định, việc bắt giữ các đối tượng trong chuyên án bảo đảm các yếu tố pháp luật, nghiệp vụ; đã thể hiện tinh thần, quyết tâm cao của Công an thị xã An Khê trong việc ngăn chặn tội phạm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Thành Huy - Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết: "Vào cuối tháng 11-2022, Công an thị xã An Khê phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng được che đậy qua hình thức giao dịch dân sự trên địa bàn thị xã An Khê. Số lượng người vay rất đông, trú tại địa bàn thị xã An Khê và các huyện Đak Pơ, Kong Chro, KBang. Khi người vay trả tiền không đúng thời gian thỏa thuận, các đối tượng gọi điện khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người vay hoặc dùng hung khí đe dọa buộc người vay trả tiền.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an thị xã An Khê

Xét thấy thủ đoạn, quy mô, tính chất hoạt động của các đối tượng phức tạp, tinh vi, côn đồ, có khả năng dẫn đến hành vi cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật..., ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngày 15-12-2022, Công an thị xã An Khê đã xác lập Chuyên án để đấu tranh, triệt phá triệt nhóm đối tượng trên. Quá trình đấu tranh, đơn vị gặp nhiều khó khăn do người vay có tâm lý lo sợ đối tượng trả thù nên rất ngại hợp tác cung cấp tin cho lực lượng Công an; đối tượng hoạt động cho vay là người có hộ khẩu địa phương khác đến địa bàn thị xã hoạt động với thủ đoạn tinh vi, trong đó có 2 đối tượng hộ khẩu tại Đak Pơ hoạt động lưu động, thường xuyên di chuyển qua lại An Khê - Đak Pơ... Với tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt nhưng vẫn đảm bảo bí mật, an toàn, hiệu quả, chúng tôi đã huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng liên tục theo sát, nắm di biến động của đối tượng, đồng thời vận động nhân dân cung cấp thông tin để giúp cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, phá án"...

Qua nắm tình hình được biết, việc Công an thị xã bắt giữ các đối tượng cho vay lãi nặng khiến người dân trên địa bàn thị xã hết sức phấn khởi. Bà con cũng mong muốn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng cho vay lãi nặng nhằm răn đe các đối tượng khác để quét sạch "tín dụng đen" trên địa bàn.

Các đối tượng cho vay lãi nặng bị Công an thị xã An Khê bắt giữ ngày 29-12-2022

Bình luận (0)

Lên đầu trang