Nằm chờ phẫu thuật chân, người đàn ông dùng kéo tự đâm 4 nhát thủng tim

Thứ Sáu, 13/07/2018 17:46  | Ngô Đồng

|

(CAO) Người đàn ông trong lúc nằm chờ sắp lịch mổ đã tự dùng kéo đâm 4-5 nhát vào ngực. Cú đâm mạnh gây thủng tim, thủng phổi, khiến tràn máu màng ngoài tim, màng phổi.

Thông tin từ BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, tại đây vừa thực hiện lệnh báo động đỏ liên viện cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân H.V.T (43 tuổi), bị gãy xương đùi trái đang nằm chờ sắp lịch mổ. Trong lúc nằm chờ, người bệnh tự dùng kéo đâm 4-5 nhát vào ngực. Cú đâm mạnh gây thủng tim, thủng phổi, khiến tràn máu màng ngoài tim, màng phổi.

Nhận định đây là một trường hợp nặng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình kích hoạt lệnh báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Bình Dân TP.HCM sang hỗ trợ điều trị tổn thương ở tim và phổi của bệnh nhân.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa xuống phòng mổ gây mê để chuẩn bị phẫu thuật. Bệnh nhân được khâu lại vết rách ở thành tim thất trái, khâu vết rách ở thùy trên phổi phải, vết rách cơ hoành, dẫn lưu kín khoang màng phổi. Sau 105 phút, ca phẫu thuật thành công.

Sau 105 phút, ca phẫu thuật thành công. Ảnh: BV cung cấp

Theo BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, trường hợp này nếu đợi bác sĩ qua hội chẩn rồi mới quyết định có phẫu thuật hay không hoặc chuyển viện thì người bệnh có khả năng tử vong.

Được biết, bệnh nhân có chuyện buồn cá nhân nên đã tự dùng kéo đâm mình.

Bác sĩ hai bệnh viện cứu thanh niên bị đâm thủng tim, phổi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang