Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc:

Phá đường dây mua bán hàng ngàn bánh heroin xuyên quốc gia

Thứ Sáu, 24/08/2018 17:07  | Trà My

|

(CAO) Ngày 24-8, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an Trung Quốc triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 18 đối tượng cùng lượng lớn ma túy.

Cụ thể, từ tháng 5-2016, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Vũ Văn Mạnh (SN 1989, ở Đắk Lắk) khi đang vận chuyển 15 bánh heroin bằng xe máy.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định Mạnh chỉ là cửu vạn, xách thuê ma tuý, còn ông chủ của mình là ai thì Mạnh không biết. Với những đối tượng vận chuyển ma tuý như Mạnh, hầu hết các ông trùm đều liên lạc qua điện thoại chứ không bao giờ gặp mặt.

Ma tuý cũng được giấu sẵn trong xe máy, thường là loại xe như Airblade vì có nhiều chỗ có thể cất giấu ma tuý một cách kín đáo, lại có khả năng chạy tốt trên đường trường. Các ông trùm cũng thường để sẵn số tiền công cho mỗi chuyến ngay trong cốp xe máy, nên mỗi cửu vạn hầu như không biết tí gì về đường dây ma tuý mà mình tham gia vận chuyển.

Quyết tâm bóc gỡ đường dây ma tuý nguy hiểm này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thành lập Ban chỉ đạo chuyên án đấu tranh.

Qua tài liệu trinh sát, Bạn chuyên án xác định đối tượng Vi Văn Sấn (SN 1981, ở xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) làm nghề chở hàng thuê từ Lạng Sơn sang Trung Quốc có nhiều điểm nghi vấn. Sau nhiều tháng theo dấu Vi Văn Sấn, trinh sát xác định Sấn nhiều lần vận chuyển thuê heroin sang Trung Quốc.

Từ đây, ông “trùm” của đường dây ma túy xuyên quốc gia đã lộ diện. Đó là Vi Văn Thế (SN 1971, ở phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn). Thế có mối quan hệ làm ăn và trực tiếp trao đổi, giao dịch, mua bán ma túy với rất nhiều đối tượng bên Trung Quốc.

Ông trùm Vi Văn Thế​

Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã trao đổi thông tin với phía Trung Quốc, đề nghị phối hợp đấu tranh. Kết quả, Tổng đội phòng chống ma túy, Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, ngày 5-3-2018 Trung Quốc bắt giữ hai đối tượng Cam Văn Phong (SN 1980) và Dư Thành Huy (SN 1985), đều là người ngụ ở thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 179 bánh heroin.

Quá trình đấu tranh, Phong và Huy khai nhận từ đầu năm 2018 đã làm ăn, mua bán ma túy với Vi Văn Thế với số lượng hơn 500 bánh heroin.

Đến ngày 17-6-2018, Ban chuyên án đã phá giai đoạn 2, bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng bao gồm Lý Văn Phóng (SN 1985, trú tại Buôn Chang, xã EA Blang, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk); Hoàng Viết Hưng (SN 1986, trú tại thôn 1B xã EA Siên, thị xã Buồn Hồ, Đắc Lắk); Lý Văn Hạnh (SN 1983, trú tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Lý Văn Trường (SN 1988, trú tại Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 24 bánh heroin và nhiều tang vật có liên quan.

Công an cũng ra lệnh truy nã đối với Nông Văn Léng (SN 1988, ở Cao Lâu, Cao Lộc, Lạng Sơn).

Đây hầu hết là những kẻ vận chuyển thuê trong đường dây ma tuý do Thế cầm đầu.

Khám xe của "ông trùm" Vi Văn Thế

Chiều 16-7-2018, Ban chuyên án nhận thông tin đường dây của ông trùm tiếp tục đưa heroin đến khu vực biên giới Cao Lộc (Lạng Sơn) cất giấu, chuẩn bị mang sang Trung Quốc tiêu thụ, nên đã triển khai lực lượng bắt giữ thêm 6 đối tượng. Tuy nhiên, tay trùm Vi Văn Thế vẫn nhanh chân bỏ trốn.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trưa 21-7-2018, Ban chuyên án nhận tin Thế chuẩn bị từ Hà Nội vào Nghệ An để trốn sang Lào. Một tổ công tác lên đường đón lõng. Đến khuya cùng ngày, Thế bị bắt giữ khi đang trên đường đến Nghệ An.

Như vậy, sau hơn 2 năm đấu tranh chuyên án 616M, Ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 11 đối tượng, thu giữ 59 bánh heroin, 175 viên ma túy tổng hợp, gần 3,1 tỷ đồng cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.

Heroin tang vật

Liên quan đến chuyên án này, phía Trung Quốc cũng bắt giữ 7 đối tượng, thu 179 bánh heroin.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã bán trót lọt hàng ngàn bánh heroin sang Trung Quốc.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Đối tượng Vũ Văn Mạnh

Bình luận (0)

Lên đầu trang