Cá độ nở rộ mùa Euro

Thứ Hai, 17/06/2024 09:22

|

(CATP) Giải vô địch bóng đá Châu Âu 2024 (Euro 2024) đang diễn ra và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2024 (Copa America 2024) sắp tới là hai sự kiện thu hút đông đảo người yêu bóng đá trên cả địa cầu theo dõi. Tuy nhiên, cùng với sự kiện lớn dành cho các "tín đồ bóng đá” là sự gia tăng đáng kể tình trạng cá độ và các tệ nạn xã hội khác. Hiện nay, các website cá độ bóng đá trực tuyến đang đua nhau quảng bá rầm rộ như một ma trận để lôi kéo người chơi "xuống xác".

Đủ chiêu trò mời gọi con bạc "khát nước"

Những ngày đầu diễn ra vòng bảng Euro 2024, các trận đấu diễn ra với tần suất dày đặc cũng là lúc nhiều website cá độ bóng đá nhân cơ hội mở ra tràn lan, quảng bá rầm rộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook tới Zalo, Telegram... Việc quảng bá này thu hút không ít con bạc có máu "đỏ đen" hay đã thua nhiều kèo nhưng vẫn ôm mộng "về bờ". Hầu hết những website cá cược được đặt tên gọi na ná nhau, như: ne...88, fb...8live, lu...k8, w...8, q...88, 1...bet, vi...79... Nhiều website chỉ bắt đầu hoạt động vào thời điểm các giải đấu lớn chuẩn bị diễn ra.

Trên mạng xã hội Facebook, dễ dàng tìm thấy hàng trăm hội, nhóm với những cái tên như: Soi kèo bóng đá, Soi kèo Euro 2024, Tín hiệu nhà cái..., với số lượng thành viên lên đến hơn trăm ngàn. Mỗi ngày, những lời chào mời thành viên tham gia các hội, nhóm để cùng soi kèo, báo tỉ số, xác định cửa đặt cược với các chuyên gia liên tục được đưa ra. Đằng sau những lời chào mời này không ai khác là các "tay chơi", "đại lý” cấp 1, cấp 2 đang núp bóng, cố dụ dỗ con bạc vào những website cá độ online để được nhận hoa hồng từ số tiền họ nạp vào tham gia cá cược.

Website nhận kèo cá độ nở rộ mùa Euro

Theo các mẩu quảng cáo trên, người dùng chỉ cần truy cập "đường link" giới thiệu từ các "đại lý”, sau đó đăng ký tài khoản, nạp tiền là có thể vào nhóm để được chuyên gia hướng dẫn, bắt đầu đặt cược. Khi Euro 2024 vừa mới bắt đầu cũng là lúc nhiều "đại lý” hoạt động năng nổ để hướng dẫn con bạc tham gia bằng các hình thức thưởng nạp tiền từ 30 - 50%, tặng số tiền đặt cược lần đầu, tặng các hiện vật có giá trị như xe máy, iPhone...

Chỉ cần đăng ký tài khoản, mỗi con bạc sẽ có ngay vài chục ngàn tiền ảo để thử đặt cược cho một trận đấu. Điều này đánh vào lòng tham để khuyến khích con bạc nạp tiền từ tối thiểu 50 ngàn đến 300 triệu đồng cho một lần gửi. Việc nạp tiền vào các website cá cược không tốn nhiều thời gian, thông qua việc chuyển khoản trực tuyến, ví điện tử, thẻ cào... Người chơi sẽ nhận tiền gần như ngay lập tức sau khi nạp để có thể nhanh chóng đặt cược.

Với hàng trăm hội, nhóm như vậy, mạng xã hội Facebook là nơi để các con bạc thảo luận và để các "đại lý” mặc sức dụ dỗ người chơi tham gia. Trong đó, nhóm kín mang tên "Soi kèo bóng đá” được cho là lớn nhất hiện nay, với hơn 500 ngàn thành viên, được nhiều con bạc truyền tai, rủ nhau tham gia. Những ngày các trận đấu Euro 2024 diễn ra, thành viên của nhóm liên tục đăng bài hỏi ý kiến soi kèo trận đấu, tham khảo thông tin từ các trang cá cược và kinh nghiệm đặt kèo. Nhiều hình ảnh trúng kèo, trả thưởng, khuyến mãi cũng liên tục xuất hiện... để dụ dỗ người chơi tạo tài khoản trên website cá cược và bắt đầu "xuống xác".

Qua tìm hiểu của phóng viên, các website này có cách thức đăng ký tài khoản hết sức dễ dàng, chỉ cần vài thao tác đơn giản như nhập tên, mật khẩu, số điện thoại di động... là có thể trở thành thành viên. Mặc dù các chiêu thức không mới nhưng nhiều người vì ham mê cá độ mà sập bẫy, tin vào những "kèo ngon" mà các đối tượng chiêu dụ để nạp vào tài khoản những khoản tiền lớn với hy vọng đổi đời, giàu lên nhanh chóng.

Các "đại lý” "chân rết" liên tục quảng bá, thu hút con bạc mê "đỏ đen" bằng nhiều chiêu khuyến mãi

Thu hút con bạc vào các "web đen"

Chỉ cần gõ từ khóa "xem bóng đá online", "xem bóng đá trực tuyến"... dễ dàng tìm được hàng loạt website phát trực tiếp các trận bóng đá Euro 2024. Các website xem bóng đá này dù không có bản quyền nhưng có thể phát sóng hầu hết các trận đấu, từ các giải vô địch Châu Âu, Châu Mỹ cho đến Châu Á, Trung Đông. Các trang như: xoila..., antli..., linkxem... đang được quảng bá mạnh mẽ trên Google, chủ yếu lấy nội dung từ nước ngoài về để thu hút người xem. Thực tế, phần lớn các kênh phát nội dung lậu này từng được đưa vào tầm ngắm của lực lượng chức năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc ngăn chặn hoạt động của các website này là rất khó khăn, khi đối tượng chỉ cần thay đổi tên miền là có thể hoạt động trở lại. Ngoài vi phạm về bản quyền phát các trận đấu, những website này còn là điểm đến - nơi các website cá cược chọn để quảng bá dịch vụ cá độ online.

Từ đường link ở website: Xoila..., phóng viên liên hệ với một "đại lý” cờ bạc tên Thanh và được giới thiệu về cách thức đăng ký thành viên cũng như các chuyên gia để tham khảo kèo đặt cược và nhiều khuyến mãi khác. Thanh quảng cáo: "Bên em là "đại lý” của 8...bet - trang cá cược quốc tế uy tín nhất rồi, quảng cáo hẳn trên áo đấu các câu lạc bộ bóng đá lớn mà! Tiền cược từ Việt Nam mình mỗi ngày phải đến vài tỷ, có khi cao điểm lên đến vài chục tỷ đồng nên anh cứ yên tâm vấn đề nạp, nút. Bao rút được, không rút được em đền anh gấp 3. Hiện các khuyến mãi đang cực kỳ hấp dẫn, chỉ có mùa Euro này mới có chính sách khuyến mãi hấp dẫn như vậy, chứ bình thường làm gì có thưởng nạp tiền 20 - 30%. Anh nạp 1 triệu thì có 1 triệu 3, tha hồ mà... lên kèo!".

Sau một lúc trao đổi, Thanh cho biết còn có chương trình bảo hiểm tiền cược cực kỳ "thơm". Tùy thời điểm, người chơi thua có thể được nhận lại 20% số tiền đã thua để tiếp tục tham gia cá cược, tạo tâm lý sẽ gỡ gạc dễ dàng cho các con bạc ham mê "đỏ đen". Tuy nhiên, trên thực tế sau khi nhận lại số tiền bảo hiểm 20% này, con bạc phải tiếp tục nạp tiền để vào lệnh đặt cược chứ không được rút ra. Cứ như vậy, các website cá cược đưa người chơi vào những ma trận, nhắm vào lòng tham để dụ dỗ họ đến cánh cửa không có lối thoát.

Qua tìm hiểu kỹ hơn, website mà Thanh đang quảng bá đã xuất hiện trong danh sách các website vi phạm được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH&TTĐT) - Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Cụ thể, vào tháng 01/2024, Cục PT-TH&TTĐT đã công bố hơn 400 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Blacklist, gọi nôm na là "web đen"). Trong danh sách này, có gần 100 website được xác định là các website chuyên cung cấp dịch vụ cá độ bóng đá, bài bạc trực tuyến, phát sóng các giải đấu thể thao trực tuyến vi phạm bản quyền, như: 1...bet, 1...bet8, thethao..., fb88..., king3...

Ghế đá bị xịt sơn quảng bá website cá độ

Ngoài quảng cáo online, hàng loạt hành vi vi phạm trắng trợn khác như xịt sơn, vẽ bậy để quảng bá tên miền của các website cá độ cũng xuất hiện dày đặc thời gian qua. Mới đây nhất, ngày 14/6/2024, hàng loạt ghế đá ở các công viên tại hai phường Phước Long B, Phước Bình (TP.Thủ Đức) bị kẻ gian xịt sơn lem luốc, quảng bá tên các website cá độ bóng đá, cờ bạc. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Hà Nội, trên các ghế đá trong khu dân cư đường Bờ Sông Sét (Q.Hoàng Mai). Theo người dân trong khu vực, việc ghế đá bị xịt sơn quảng cáo website cá độ đã xuất hiện từ nhiều tháng nay và manh động hơn vào thời điểm các giải đấu bóng đá lớn diễn ra, dù lực lượng chức năng từng bắt quả tang, xử phạt nhiều lần.

Trước đó, trong nỗ lực triệt phá các đường dây cá độ bóng đá, ngày 24/4/2024, Công an TPHCM đã đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" qua mạng quy mô lớn, với số tiền giao dịch bước đầu xác định là hơn 100 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn. Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án triệt phá đường dây cờ bạc trên.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc gồm 12 thành viên, do Tăng Khải Văn (SN 1988, ngụ Q10) cầm đầu. Các đối tượng còn lại trong đường dây gồm: Trần Quang Quy (SN 1986, ngụ Q10), Nguyễn Vũ Ngọc (SN 2001), Phan Ngọc Thế (SN 1982), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1978, cùng quê Quảng Ngãi), Đào Thế Lâm (SN 1985, ngụ Q6), Văn Tấn Mạnh Tín (SN 1988, quê Phú Yên), Phạm Ngọc Tiến (SN 1994, quê Long An), Nguyễn Văn Phi (SN 1994, quê Thừa Thiên - Huế), Lê Xuân Hồng Lĩnh (SN 1978), Lý Hoài Phương An (SN 1984, cùng ngụ Q7), Nguyễn Thế Sơn (SN 1972, ngụ Q.Bình Tân). Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12/4/2024, Ban Chuyên án đã bắt các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, Tăng Khải Văn đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Văn sử dụng nhiều tài khoản đăng nhập website: ibe...88 với hạn mức đánh bạc cao, sau đó giao cho Trần Quang Quy chia nhỏ cho các đối tượng dưới trướng, từ đó lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng.

Tại Việt Nam, hành vi đánh bạc (trong đó có cá độ bóng đá) thắng thua bằng tiền của công dân Việt Nam bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Còn người nước ngoài chỉ được đánh bạc tại một số điểm được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Do đó, việc quảng cáo các hoạt động trên cũng bị cấm theo Khoản 1, Điều 7 của Luật Quảng cáo năm 2012.

Theo Điều 33 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa và dịch vụ bị cấm kinh doanh (gồm cờ bạc, cá độ bóng đá) sẽ bị phạt hành chính từ 70 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi các sản phẩm liên quan đến hành vi vi phạm.

Việc quảng cáo cá độ bóng đá thông qua mạng xã hội sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng (theo Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 37, Điều 1 của Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Bình luận (0)

Lên đầu trang