“Nóng” nạn xuất, nhập cảnh trái phép ở biên giới Tây Nam

Thứ Ba, 07/07/2020 11:47  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Chỉ hơn nửa tháng, lực lượng biên phòng và công an ở tỉnh An Giang đã ngăn chặn, triệt phá hơn chục vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Campuchia để làm thuê, vận chuyển ma túy.

Đáng nói, chỉ riêng 3 ngày đã có 17 đối tượng là người Trung Quốc. Qua kiểm tra, một số trường hợp thân nhiệt hơn 37,60C nên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định để phòng ngừa dịch Covid-19.

Các đối tượng sang Campuchia mua ma túy bị bắt giữ.

TỪ VƯỢT BIÊN LÀM THUÊ…

Ngày 5-7, Đại tá Lý Kế Tùng – Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng biên phòng tại cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú đã bắt giữ 3 vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với 17 đối tượng người Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 22-6, bắt 4 đối tượng gồm: Dong Qing Zheng (20 tuổi), Zhang Xue Tao (25 tuổi), Hua Chuan Yi (28 tuổi) và Zhan Can Hua (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vân Nam). Ngày 23-6, tiếp tục bắt giữ 6 đối tượng gồm: Huang Peng Hai (25 tuổi, ngụ tỉnh Hồ Nam), Qiu Tao (19 tuổi, ngụ tỉnh Quý Châu), Yao Hao (23 tuổi, ngụ tỉnh Quý Châu), Tian Xing (26 tuổi, ngụ tỉnh Hồ Bắc), Gao Tianci (19 tuổi, ngụ tỉnh An Huy),Wu Hai Ping (19 tuổi, ngụ tỉnh Giang Tây).

Ngày 26-6, bắt nhóm 7 đối tượng gồm: Hu Yong Fei (31 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang), Gu Cheng Ping (31 tuổi, ngụ tỉnh Phúc Kiến), Chao Chan (31 tuổi, ngụ tỉnh Hồ Bắc), Xiao Xiong (26 tuổi, ngụ tỉnh Hồ Bắc), Xu Cheng Hao (24 tuổi, ngụ tỉnh Giang Tô), Tong Shunhua (21 tuổi, ngụ tỉnh Triết Giang) và Hang Shu Shu (17 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Tây).

Theo Đại tá Tùng, một số đối tượng bắt giữ ngày 23-6, khai nhận: Ban đầu họ từ Trung Quốc vào Campuchia từ trước thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, để làm thuê cho các quán ăn ven biển. Thời gian diễn ra dịch bệnh do nghỉ nên các đối tượng qua Việt Nam du lịch, sau đó sẽ quay lại Campuchia để làm việc tiếp. Trong số họ có một vài trường hợp đo nhiệt độ hơn 37,60C. Riêng tài xế chở 7 đối tượng từ TPHCM về An Giang để xuất cảnh sang Campuchia khai nhận lấy tiền công là 2,5 triệu đồng.

Ngày 30-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Quên (34 tuổi) và Vann Nath (37 tuổi, ngụ tỉnh Kandal) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 18-6, Công an huyện An Phú phối hợp cùng Công an xã Khánh An phát hiện Quên và Nath sử dụng vỏ lãi đi từ Campuchia sang khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An để rước Đặng Thị Thu Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Anh và Seng Sóc Ny Vi Sa đưa sang Campuchia.

Lúc này, tổ công tác tạm giữ Quên, Anh và Sa, còn Nath, Thảo nhảy xuống sông bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, công an phát hiện Thảo trốn trong nhà dân nên mời về làm việc, còn Nath bỏ trốn đến ngày 26-6 ra đầu thú tại Công an huyện An Phú.

Bước đầu, Quên và Nath khai nhận: Đã tham gia đưa người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ khoảng đầu tháng 6-2020. Đến thời điểm bị bắt giữ đã đưa trót lọt khoảng 15 người qua Campuchia. Mỗi người các đối tượng được trả tiền công từ 250 – 300 ngàn đồng. Riêng Anh, Thảo và Sa đã bị Công an huyện An Phú xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép.

Vào lúc 2 giờ ngày 2-7, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xe taxi Mai Linh BS: 67A-08304 do tài xế Quang Tấn Hồng Công (33 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua đó phát hiện 7 công dân có ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia gồm: Lê Ngọc Loan (21 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Trần Thị Yến Nhi (21 tuổi, ngụ TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Tố Như (16 tuổi), Phạm Thị Ngọc Quỳnh (17 tuổi), Lê Bích Trâm (17 tuổi), Trần Thị Tuyết Nhung (34 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Trịnh Thị Thương (26 tuổi, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Qua điều tra, các thiếu nữ khai nhận qua Campuchia để làm phiên dịch hoặc làm trong các casino. Các thiếu nữ này đều không có tiền nên biên phòng đã giáo dục, nhắc nhở và buộc phải rời khỏi khu vực biên giới. Riêng Lê Ngọc Loan bị phạt 5 triệu đồng về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 1-7, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trong phạm vi đảm nhiệm đã phát hiện Nguyễn Thị Phương Ly (23 tuổi, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đối tượng sau đó được Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Số ma túy tang vật, với tổng trọng lượng hơn 34kg bị thu giữ.

…ĐẾN XUẤT NGOẠI BUÔN MA TÚY

Tối ngày 30-6-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tố Nguyên (25 tuổi, ngụ huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, ngụ xã Khánh Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-6, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an huyện An Phú và Công an xã Khánh An thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới.

Khi đến khu vực bến đò mương Hội Đồng (thuộc ấp Bình Di, xã Khánh Bình) phát hiện Nguyên điều khiển xe máy biển số Campuchia: 1Q-8823 chở Sang ngồi phía sau đi từ vành đai biên giới Việt Nam – Campuchia về nội địa Việt Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó thu giữ bên trong bọc nylon màu hồng treo trên xe chứa 36,5gram tinh thể màu trắng.

Tại công an, Nguyên khai nhận giữa thị và Sang chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà trọ ở ấp Sa Tô, xã Khánh An. Khoảng 19 giờ ngày 23-6, có người đàn ông tên Thuận, người phụ nữ tên Tuyền (không rõ họ, địa chỉ) đến thỏa thuận với Nguyên mua lần lượt 7 triệu đồng và 600 ngàn đồng ma túy đá. Vì thế, Nguyên liên lạc với người tên Phương (sống tại Campuchia) đặt mua 6,9 triệu đồng ma túy đá. Sau đó, Nguyên điều khiển xe máy đi nhận hàng thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng trong vụ vận chuyển 34kg ma túy. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Mai Vinh Hậu (21 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Chan Toung (25 tuổi ngụ Vương quốc Campuchia) cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (cùng 28 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, sau khi Diễm nhận vận chuyển 32 bọc ma túy cho một người đàn ông từ Campuchia về TPHCM thì thuê Chan Toung và Hậu vận chuyển về Việt Nam. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 14-6, khi Diễm cùng Chan Toung và Hậu vận chuyển số ma túy trên về đến khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ. Tang vật gồm 19,94kg ketamine, 4kg thuốc lắc và 10kg methamphetamine.

Qua điều tra, khai thác, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng Biên phòng An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Huy và Thanh tại TPHCM. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huy, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ trên 821gram ketamine và 81 gram thuốc lắc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy khai nhận: Ngày 13-6, y liên hệ với người đàn ông ở Campuchia đặt mua 5kg ketamine với giá 2 tỷ 150 triệu đồng và được người này nói giao cho Diễm để mang đến TPHCM giao lại cho Huy. Đến khoảng 16 giờ ngày 14-6, Huy chở Thanh đến điểm hẹn chờ nhận ma túy từ Diễm giao thì bị bắt giữ.

Ngoài ra, Huy còn thừa nhận khoảng đầu tháng 6-2020, Huy điện cho người đàn ông bên Campuchia đặt mua 1kg ketamine với giá 430 triệu đồng. Sau đó Diễm mang số ma túy trên đến TPHCM giao cho Huy. Nhận được ma túy, Huy mang về căn hộ đang ở cất giữ để bán lại kiếm lời. Sau đó, Huy đem bán 100gram ketamine với giá 55 triệu đồng cho một người thanh niên (không biết địa chỉ) và lấy một ít sử dụng. Số còn lại đã bị lực lượng chức năng khám xét, thu giữ.

Vụ án được Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố và chuyển giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang