6 ngày triệt phá 5 băng nhóm tội phạm

Thứ Năm, 03/03/2016 05:51

|

(CAO)Trong vòng 6 ngày, Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 56 vụ phạm pháp hình sự, bắt 53 tên; bắt giữ 05 băng nhóm với 10 tên tội phạm; triệt phá 14 vụ bắt 63 tên liên quan đến chất ma túy.

Theo đó từ ngày 18-2 đến ngày 24-2, trên địa bàn TP.HCM xảy ra xảy ra 85 vụ phạm pháp hình sự (01 vụ giết người, 03 vụ cướp tài sản, 03 vụ chống người thi hành công vụ, 07 vụ cố ý gây thương tích, 14 vụ cướp giật tài sản, 52 vụ trộm cắp tài sản, 04 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 01 vụ án khác); làm 01 người chết, bị thương 09 người.

Công an đã khởi tố 12 vụ 18 bị can; xử lý hành chính 02 vụ 45 đối tượng. Bắt quả tang 05 vụ cờ bạc; thu giữ: 70 triệu đồng, 21 phơi đề, 09 bộ bài; tạm giữ 19 đối tượng, xử phạt hành chính 04 đối tượng. Phát hiện 03 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, kinh doanh hàng cấm; xử phạt hành chính 08 vụ với số tiền 85 triệu đồng.

TP.HCM đang nỗ lực trong việc đấu tranh, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm - Ảnh: Băng giang hồ bị công an tóm gọn khi mang hung khi đi thanh toán

Về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trong tuần xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, gồm: 18 vụ TNGT đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 17 người, bị thương 10 người trên địa bàn các quận 1, 4, 5, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, H.Củ Chi, H.Hóc Môn, H.Bình Chánh, H.Nhà Bè và 44 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 44 người.

Lập biên bản xử lý 3.500 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ - đường sắt (có 942 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 138 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm, 143 trường hợp người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép, 171 trường hợp lưu thông không đúng phần đường; tước giấy phép lái xe 638 trường hợp); tạm giữ: 07 xe ô tô, 474 xe gắn máy. Công tác xử lý vi phạm TTATGT đường thủy: xử phạt 805 trường hợp vi phạm.

Theo Công an TP.HCM, nguyên nhân án giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu từ những mâu thuẫn trong đời sống xã hội dẫn đến các đối tượng dùng hung khí tấn công nhằm gây thương tích, tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Thủ đoạn của đối tượng cướp tài sản là sử dụng xe gắn máy đeo bám nạn nhân đến đoạn đường vắng, lợi dụng sơ hở của nạn nhân rồi dùng hung khí tấn công cướp tài sản.

Thủ đoạn của đối tượng xâm phạm sở hữu là lợi dụng sơ hở chủ nhà đi vắng, không người trông coi và sự mất cảnh giác của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang