Công an TPHCM khẳng định không có chuyện trẻ em bị bắt cóc trên phố

Thứ Năm, 24/03/2016 16:25  | Linh Vũ

|

(CAO) Ngày 24-3, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 trên địa bàn TPHCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM khẳng định thông tin xảy ra vụ bắt cóc trẻ em trên đường phố hoàn toàn không chính xác.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết: “Từ đầu năm đến nay, TPHCM chưa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào. Nếu có xảy ra, Công an TPHCM sẽ ngay lập tức nhận được báo cáo từ địa phương. Chúng tôi đang xác minh để kết luận thông tin hai đối tượng giật một em bé từ tay người mẹ ở Q.Tân Bình có xảy ra hay không. Công an TPHCM chưa khẳng định đây là một vụ bắt cóc không thành. Người dân cần tỉnh táo trước những thông tin đồn thổi trên các trên mạng xã hội.

Giữa Công an TPHCM và Sở Giáo dục TP cũng có qui chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự nên mới có thông tin một số trường học treo bảng cảnh báo phụ huynh đề phòng nạn bắt cóc trẻ em khi đưa đón con đi học. Đây là việc làm rất hoan nghênh và các trường cần tiếp tục tuyên truyền”.

Sau 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, TPHCM kéo giảm hơn 20% số vụ phạm pháp hình sự, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án cướp giật, xâm hại tài sản đạt 70%. Công an TPHCM tăng cường 30-40% quân số để bố trí lực lượng kiểm soát, tuần tra, mật phục... tại nhiều khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục tăng cường lực lượng với tin thần quyết tâm cao để đấu tranh với các loại tội phạm, lập lại ổn định trật tự trên địa bàn thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang